Nga từ chối bán S-400 cho Iran, cứu cả Trung Đông?

Nga từ chối Iran trong việc cung cấp các tổ hợp S-400. Bloomberg đưa tin dẫn đến hai nguồn.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo cơ quan này, Ngatin rằng thỏa thuận này có thể khiến sự gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

"Việc Nga phản ứng đối với yêu cầu Iran làphản ứng của sự cân bằng quyền lực tinh tế ở Vịnh Ba Tư, nơi một cuộc xung đột giữa Cộng hòa Hồi giáo và Mỹvà các đồng minh Ả Rập của họ đang diễn ra", Bloomberg bình luận.

Hiện nay chưa có xác nhận chính thức của thông tin này.

Trung Quốc là nước duy nhất ngoài Nga sở hữu hệ thống phòng không này. Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã đặt mua các tổ hợp S-400 với tổng trị giá hàng tỷ USD bất chấp cảnh báo từ Mỹ. Các quốc gia như Qatar và Arab Saudi cũng tỏ ý muốn mua S-400 để tăng cường khả năng phòng thủ.

"S-400 hấp dẫn nhiều quốc gia bởi nó được đánh giá là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà Nga đang sở hữu, có những ưu điểm không xuất hiện trên các khí tài tương tự của phương Tây", nhà nghiên cứu Siemon Wezeman thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) nhận xét.

Theo danviet.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tu-choi-ban-s-400-cho-iran-cuu-ca-trung-dong/20190607041341627