Nga truy vấn OPCW 13 câu hỏi về vụ điệp viên

Nga đã gửi danh sách 13 câu hỏi cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW của Liên Hợp Quốc, yêu cầu trả lời về sự tham gia của tổ chức này trong vụ điều tra nghi án hạ độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

Thanh sát viên OPCW đến Salisbury hôm 21.3.2018 để điều tra vụ Sergey Skripal. Ảnh: Reuters

Danh sách được Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 1.4, một ngày sau khi Mátxcơva gửi những câu hỏi tương tự cho Bộ Ngoại giao Anh và Pháp.

Theo RT, trong một tuyên bố đăng trên website, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, toàn bộ vụ điệp viên Sergey Skripal là "sự bịa đặt chống lại Nga".

13 câu hỏi mà Nga gửi OPCW có thể phân chia thành 3 nhóm: Anh muốn gì ở OPCW, thủ tục của OPCW và sự tham gia của Pháp trong vụ điều tra.

Nhóm câu hỏi đầu tiên đề cập đến sự trợ giúp của OPCW cho Anh. "Chính xác Anh đang yêu cầu Ban thư ký kỹ thuật của OPCW xác nhận gì: Chỉ là một chất độc thần kinh được sử dụng, hay nó là Novichok theo phân loại của phương Tây" - một trong những câu hỏi viết.

Nga cũng truy vấn về loại mẫu chất độc và các bằng chứng khác mà Anh trao cho OPWC, và liệu Ban thư ký kỹ thuật có kế hoạch chia sẻ thông tin vụ Skripal với Hội đồng điều hành OPCW, trong đó Nga là một thành viên, hay không.

Bên cạnh đó, Nga muốn làm sáng tỏ về chuyến thăm gần đây của các chuyên gia OPCW tới Anh, ai là người dẫn đầu chuyến đi, các thành viên tham gia là ai, họ ở lại bao lâu và tiếp xúc với những ai.

Các câu hỏi khác về thủ tục của OPCW là những phòng thí nghiệm nào sẽ phân tích các mẫu lấy từ Anh, và khi nào sẽ có kết quả.

Trong nhóm câu hỏi thứ 3, Nga đề nghị OPCW giải thích vì sao Pháp tham gia vào vụ Skipal - vốn liên quan đến công dân Nga trên đất Anh, rõ ràng không ảnh hưởng đến các lợi ích của Pháp.

"Phải chăng Ban thư ký kỹ thuật OPCW đồng ý để Anh tiết lộ tài liệu điều tra cho các nước EU (theo thông tin sẵn có thì Pháp đã tham gia đầy đủ vào cuộc điều tra)? - Nga đặt câu hỏi.

Mátxcơva truy vấn liệu Paris có thông báo cho OPCW là London đề nghị họ tham gia điều tra hay không. Và liệu OPCW có nhận được tài liệu vụ Skripal từ điều tra của Pháp hay không, và nếu có, chúng có được chia sẻ với Nga không.

Cựu điệp viên Sergey Skirpal và con gái Yulia Skripal bị nghi đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok có từ thời Liên Xô hôm 4.3. Anh cho rằng "khả năng cao" là Nga đứng sau vụ đầu độc này - cáo buộc bị Nga bác bỏ.

Anh đề nghị OPCW hỗ trợ và đưa cả Pháp vào cuộc điều tra, trong khi từ chối đề nghị hợp tác của Nga và yêu cầu của Nga về bằng chứng.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-truy-van-opcw-13-cau-hoi-ve-vu-diep-vien-598964.ldo