Nga trút 'mưa bom' xuống pháo đài phiến quân Syria sau khi đàm phán thất bại

Máy bay Nga tiếp tục ném bom các khu vực phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc của Syria sau khi các cuộc đàm phán giữa quân đội Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để đạt được lệnh ngừng bắn thất bại, Al Masdar News dẫn các nguồn tin quân sự Syria cho biết.

Các máy bay Nga tiếp tục không kích pháo đài cuối cùng của phiến quân ở Syria sau khi đàm phán ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Các máy bay Nga tiếp tục không kích pháo đài cuối cùng của phiến quân ở Syria sau khi đàm phán ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Ít nhất 5 máy bay Nga đã ném bom vào các vị trí của lực lượng phiến quân chống lại quân đội Bashar al-Assad ở tỉnh Idlib, bao gồm Mặt trận Giải phóng Quốc gia và Hayat Tahrir al-Sham được hậu thuẫn bởi Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria không thể tiếp tục cuộc tấn công vì các trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang cản đường họ; Thổ Nhĩ Kỳ được coi là đồng minh chính thức của Moscow. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại, vì Ankara yêu cầu quân đội Syria rút khỏi tất cả các vị trí gần thành phố Hama, báo cáo của Al Masdar.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cáo buộc, các máy bay Nga đã liên tục ném bom vào các khu dân cư ở Idlib nơi được xem là thành trì cuối cùng của phe đối lập chống lại Tổng thống Assad ở Syria.

"Các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng công cộng, như trường học, chợ, và bệnh viện, là một sự leo thang liều lĩnh của cuộc xung đột. Điều này là không thể chấp nhận được", Reuters dẫn lời bà Morgan cho biết.

Theo đó, đáp lại các cuộc không kích của Nga vào Tây Bắc Syria, Liên minh do Mỹ lãnh đạo đã tấn công các tàu chở dầu đang chở dầu đến Syria. Hai tàu đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm 31/5.

Việt Trần (theo UAWire)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-trut-mua-bom-xuong-phao-dai-phien-quan-syria-sau-khi-dam-phan-that-bai/20190602075849783