Nga: Trường học nói không với điện thoại di động

Vào ngày 3/3 vừa qua, ông Serge Kravtsov, đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga đã cho biết trong cuộc họp báo định kỳ, là 1/ 4 các trường học trên cả nước đã ban hành quy định nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại trong thời gian có mặt tại trường.

Cụ thể, 10.630 trường trong tổng 42.600 trường, chiếm khoảng 1/4 con số các trường thuộc bậc tiểu học và trung học trên toàn quốc đã nghiêm túc thực hiện theo khuyến nghị của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục chiếm tỷ lệ cao trong việc hạn chế học sinh dùng điện thoại cầm tay, bao gồm 100% số trường học ở nước Cộng hòa North Ossetia-Alania, Cộng hòa Ingushetiya và vùng Belgorod; 67,3% các trường trong vùng Kemerovo; 65,3% số trường tại vùng Sverdlovsk; 63,8% các trường ở nước Cộng hòa Mari El; 60,9% số trường tại Cộng hòa Udmurtia; 58,8% số trường trong vùng Perm; 53,3% các trường tại vùng Magadan; 50,9% số trường ở vùng Kurgan; 37,5% các trường trong vùng Kamchatka…

"Ngoài ra để giữ gìn tài sản cho học sinh, các trường đã cung cấp phương tiện bảo quản điện thoại di động trong quá trình học tập", Bộ trưởng S. Kravtsov cho biết thêm.

X.Hiếu (theo RIA Novosti)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/nga-truong-hoc-noi-khong-voi-dien-thoai-di-dong-585031/