Nga – Trung thắt chặt tình thân

Lãnh đạo Moscow và Bắc Kinh vừa ký bản tuyên bố chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Medvedev tới Bắc Kinh.

“Quan hệ hợp tác Nga – Trung trải qua nhiều thử thách trong thời gian qua. Do đó, Moscow sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh để tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần giải quyết các vấn đề trong khu vực và quốc tế”, ông Medvedev nhấn mạnh trong cuộc hội đàm với Chủ tich nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào. Trong cuộc gặp các cựu chiến binh Nga và Trung Quốc trước đó, ông Medvedev cũng khẳng định: “Tình hữu nghị với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược của nước Nga, đó là sự lựa chọn được gắn kết bằng máu từ nhiều năm trước. Tình hữu nghị này sẽ đem lại điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai”. Theo giới chức hai nước, một trong những vấn đề mà hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận trên bàn nghị sự là tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, mở rộng hợp tác năng lượng và đầu tư. Thực tế cho thấy, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai nước đang trên đà phát triển rất mạnh, với kim ngạch trao đổi hàng hóa 6 tháng đầu năm nay đạt 25,5 tỷ USD, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2009. Ngoài ra, duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế cũng là đề tài được Tổng thống Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thảo luận kỹ càng, trong đó có các vấn đề liên quan đến việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình hạt nhân của Iran và triển vọng nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Medvedev sẽ cùng Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tham gia lễ khánh thành hệ thống ống dẫn dầu đầu tiên giữa hai nước. Hệ thống này trải rộng từ thị trấn Skovorodino ở phía Đông Siberia tới Daqing ở phía Đông Bắc tỉnh Heilongjiang Trung Quốc. Hệ thống ống dẫn mới dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng dầu xuất khẩu của Nga tới Trung Quốc mà hiện tại chủ yếu được vận chuyển qua tuyến đường sắt chậm chạp và đắt đỏ, đồng thời khiến Nga trở thành một trong ba nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc (cùng với Arab Saudi và Angola). Giới phân tích cho rằng, trọng tâm của mối quan hệ Moscow- Bắc Kinh giờ đây là mong muốn của Nga khi chuyển hướng xuất khẩu năng lượng từ châu Âu – thị trường truyền thống - sang Trung Quốc và những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh tại châu Á. Còn về phần mình, Bắc Kinh muốn nâng cao an ninh năng lượng bằng cách đa dạng hóa nguồn và tuyến đường cung cấp. Đây là chuyến viếng thăm thứ 2 của Tổng thống Medvedev đến Trung Quốc từ khi nhậm chức tháng 5/2008. Chuyến thăm này được xem là động thái “đáp lễ” sau chuyến thăm Mosocw của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi tháng 5 vừa qua. Giới quan sát nhận định, đây là sự kiện lớn trong quan hệ Trung – Nga, tạo cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung. Trà My (theo China.org, Ria Novosti)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Nga--Trung-that-chat-tinh-than/20109/113289.datviet