Nga-Trung tấp nập mua bán vũ khí bất chấp trừng phạt của Mỹ

Nga vẫn ký được nhiều hợp đồng bán vũ khí mới cho Trung Quốc bất chấp trừng phạt của Mỹ.

Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì mua Su-35 của Nga. Ảnh: Wiki

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosobornexport cho biết đã ký 3 hợp đồng bán vũ khí Nga cho Trung Quốc trong Triển lãm hàng không Châu Hải - đang diễn ra tại tỉnh Quảng Đông cho đến hết ngày 11.11.

“Rosoboronexport hy vọng việc tham gia triển lãm này sẽ tạo thêm động lực cho xu hướng tích cực trong quan hệ Nga-Trung về hợp tác kỹ thuật quân sự” - tờ SCMP dẫn lời tổng giám đốc Alexander Mikheev cho hay.

Hồi tháng 9, Mỹ áp đặt trừng phạt với quân đội Trung Quốc vì mua chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa của Nga, vi phạm Đạo luật chống đối thủ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt (CAATSA).

Các lệnh trừng phạt liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 trong năm 2017 và các thiết bị của hệ thống phòng không S-400 trong năm 2018. Trung Quốc đặt mua 24 chiến đấu cơ Su-35, trong đó 10 chiếc được giao vào năm ngoái.

Triển lãm hàng không Châu Hải 2018. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc đã mua chiến đấu cơ và tên lửa của Rosoboronexport - tập đoàn bị Mỹ xếp vào danh sách trừng phạt vào năm 2017 sau khi CAATSA có hiệu lực.

Phía Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc bị trừng phạt vì “có giao dịch quan trọng” với Rosoboronexport. Cục phát triển thiết bị của quân đội Trung Quốc - đơn vị chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí, và giám đốc Cục này, Li Shangfu, bị tước giấy phép xuất khẩu và cấm tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ.

Chính quyền Mỹ cũng đưa vào danh sách đen 33 cá nhân và thực thể của quân đội và tình báo Nga.

Mặc dù vậy, phát ngôn viên Rosoboronexport, ông Vladimir Kryuchkov cho biết, Nga và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán thêm các thỏa thuận mua bán vũ khí mới. Sự hợp tác cũng mở rộng từ việc mua bán vũ khí ban đầu sang phát triển và nghiên cứu công nghệ cao.

Trung Quốc mua 6 trực thăng Mi-171A2 của Nga tại Triển lãm hàng không Châu Hải. Ảnh: Reuters

“Nếu trừng phạt của Mỹ có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự hợp tác của chúng tôi với Trung Quốc thì đó chỉ ảnh hưởng tốt. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc thân thiết hơn bao giờ hết” - ông Kryuchkov nói.

Ông Viktor Kladov, trưởng đoàn Nga dự Triển lãm Hàng không Châu Hải, cho biết Nga sẽ hoàn tất chuyển giao Su-35 và S-400 cho Trung Quốc vào năm 2020. Ngoài ra, Nga cũng có thể thiết lập một trung tâm bảo trì S-300 và S-400 ở Trung Quốc.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-trung-tap-nap-mua-ban-vu-khi-bat-chap-trung-phat-cua-my-640625.ldo