Nga, Trung Quốc và Iran tập trận chung trước sự phản đối của Mỹ

Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trong lịch sử của ba quốc gia Nga, Trung Quốc và Iran kéo dài 4 ngày ở phía bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Ô-man đã kết thúc cách đây ít ngày.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được biết, các tàu và thuyền chiến tham gia tập trận đã tiến hành các cuộc diễu hành chung, dẫn đầu bởi khu trục hạm Xining của Hải quân Trung Quốc và tàu tuần tra Yaroslav Mudry của Hải quân Nga.

Bình luận về các cuộc tập trận quân sự chung của Nga, Iran và Trung Quốc, một đại diện cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự không tán thành với các hành động của Moscow. Ông cho rằng thay vì hợp tác quân sự, Nga nên đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Iran theo hướng làm phức tạp tình hình kinh tế ở đất nước này. Vì theo vị quan chức Mỹ, Iran đã có những hành động vi phạm quyền con người.

Hiện tại, Tehran đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc, không chịu khuất phục trước áp lực kinh tế hay quân sự - chính trị từ phía Mỹ. Đặc biệt, trước cuộc tập trận, quân đội Iran đã đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ bắn hạ các máy bay trinh sát nước ngoài nếu phát hiện thấy chúng trong khu vực diễn ra cuộc tập trận.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-trung-quoc-va-iran-tap-tran-chung-truoc-su-phan-doi-cua-my-4056464-d.html