Nga, Trung Quốc tập trận chung trên Biển Nhật Bản trong lúc Bộ Tứ họp

Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc xác nhận không quân hai nước đã tập trận chung ngày 24/5 trên biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông, giữa lúc lãnh đạo 4 nước Bộ Tứ họp tại Tokyo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay hai nước đã tham gia tuần tra chung kéo dài 13 tiếng trên Biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của và H-6 của Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Động thái này đánh dấu lần đầu Nga và Trung Quốc tập trận chung kể từ khi Moscow tấn công Ukraine ngày 24/2.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hoạt động tuần tra ngày 24/5 là một phần của cuộc tập trận thường niên. Hai nước vẫn tuần tra chung hàng năm kể từ năm 2019, Reuters đưa tin.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Mobuo Kishi cho biết máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc đã bay gần không phận Nhật Bản, giữa lúc lãnh đạo 4 nước Bộ Tứ - gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia - họp thượng đỉnh tại Tokyo ngày 24/5.

 Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (trên) và máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Sinosphere.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (trên) và máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Sinosphere.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận máy bay của Bắc Kinh và Moscow đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.

Phía Nga cho biết máy bay của không quân Nhật Bản và Hàn Quốc đã theo sát chiến đấu cơ Nga và Trung Quốc trong buổi tập trận.

"Chúng tôi nghĩ rằng hoạt động này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng liên kết chặt chẽ với Nga, bao gồm hợp tác quân sự", một quan chức Mỹ cho biết.

Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán và sẵn sàng hỗ trợ, song không lên án hành động của Moscow ở Ukraine.

Nga tung video trực thăng Ka-52 bắn tên lửa tấn công mục tiêu Ukraine Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/5 công bố video trực thăng tấn công Ka-52 tác chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, địa điểm ghi hình của video chưa thể được kiểm chứng.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-trung-quoc-tap-tran-chung-tren-bien-nhat-ban-trong-luc-bo-tu-hop-post1320384.html