Nga, Trung Quốc phản đối, LHQ vẫn họp về nhân quyền Triều Tiên

Ngày 11-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức bỏ phiếu để tiến hành cuộc họp về khủng hoảng nhân quyền tại Triều Tiên. Sau cuộc bỏ phiếu, HĐBA LHQ đã quyết định sẽ họp về vấn đề này, bỏ qua sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

Kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố là: 10 phiếu thuận, 3 phiếu chống (của Trung Quốc, Nga và Bolivia) và 2 phiếu trắng. Như vậy, đây là lần thứ 4 cuộc họp về vấn đề này được diễn ra kể từ năm 2014 và Trung Quốc cũng lần thứ 4 thất bại trong việc ngăn cản sự kiện này diễn ra.

Triều Tiên đang là vấn đề lớn ở bàn nghị sự của LHQ

Trước đó, ngày 14-11, các thành viên của LHQ đã thông qua một nghị quyết lên án Triều Tiên vì những vi phạm nhân quyền kéo dài và có hệ thống. Thêm vào đó, các cuộc thử hạt nhân và tên lửa của nước này trong thời gian gần đây khiến cuộc họp này càng được hối thúc.

Phó Đại sứ Trung Quốc Wu Haitao cho rằng, việc HĐBA tổ chức cuộc họp về vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên sẽ trở nên vô nghĩa vào thời điểm căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho rằng HĐBA cần thảo luận về vấn đề nhân quyền thường xuyên hơn, như một cách để thúc đẩy ngăn ngừa xung đột.

Triều Tiên bị LHQ trừng phạt từ năm 2006, liên quan đến chương trình tên lửa, hạt nhân và Bình Nhưỡng cho rằng, chính sự đối xử bất công này đã khiến tình hình nhân đạo tại nước này gặp khó khăn.

T.A (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-trung-quoc-phan-doi-lhq-van-hop-ve-nhan-quyen-trieu-tien/751111.antd