Nga trừng phạt quan chức Đức

Quan chức Đức được Moscow bổ sung vào 'danh sách đen' cấm nhập cảnh vào Nga, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt tháng 10 vì nghi án Nga tấn công mạng Đức cách đây nửa thập niên.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/12 ra thông báo cho biết, việc Moscow bổ sung một số quan chức Đức vào danh sách trừng phạt dựa trên nguyên tắc ngoại giao công bằng, sau khi Đức và Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 10 vừa qua ban bố lệnh cấm vận quan chức Nga xung quanh cáo buộc tấn công mạng năm 2015.

Trong cuộc tấn công mạng này, hạ tầng công nghệ thông tin của Quốc hội Đức bị tê liệt. Một lượng đáng kể dữ liệu, email của các thành viên trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã bị đánh cắp.

Đức đổ lỗi cho Nga, dù nước này bác bỏ cáo buộc. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định họ đã nhiều lần kêu gọi Đức tham vấn về vụ việc, song không nhận được phản hồi tích cực. Moscow chỉ trích Berlin không thật sự muốn điều tra ra chân tướng vụ việc.

Nga tuy không nêu cụ thể tên tuổi của các quan chức vừa bị đưa vào "danh sách đen", song cho hay những người này làm việc tại các cơ quan an ninh và tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Đức.

Phía Nga cũng tuyên bố, nước này sẽ đáp trả thích đáng nếu Berlin tiếp tục có những hành động tương tự. Vài tuần trước, Nga đã trừng phạt một số quan chức Đức để đáp trả việc Berlin cấm vận một số cá nhân, tổ chức Nga xung quanh nghi án nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny trúng độc.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-trung-phat-quan-chuc-duc-625637/