Nga- Trung không thể tấn công máy bay ném bom Mỹ

Chiến lược mới trong sử dụng Không quân Mỹ vô hiệu hóa khả năng của Nga và Trung Quốc tấn công trực tiếp lực lượng máy bay ném bom Mỹ.

Xin chuyển đến bạn đọc một bài viết ngắn của Tòa soạn báo “Bình luận quân sự” Nga với tiêu đề trên đăng trên báo này ngày 1/5/2020. Chúng tôi có sắp xếp lại các ý để tiện theo dõi.

Ngày 1/5/2020, Bộ Tư lệnh Chiến lược và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ra thông cáo cho biết:

“Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B thuộc Không đoàn không quân ném bom số 28 đã tiến hành một chuyến bay “tuần tiễu” có thời gian kéo dài nhất trong thời gian gần đây trên Biển Đông.

Cụ thể: hai máy bay trên đã bay tuần liễu liên tục trong 32 giờ liền.

Trích thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ:

"Hoạt động (bay tuần tiễu trên Biển Đông) này chứng minh khả năng sử dụng một cách năng động và linh hoạt lực lượng Không quân Mỹ nhằm hiện thực hóa chiến lược phòng thủ.

Chúng tôi đang nói về sự hiện diện thường xuyên của các máy bay ném bom chiến lược của chúng tôi tại những khu vực, nơimà sự hiện diện đó (của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ) có thể hỗ trợ các đối tác và đồng minh của chúng tôi”.

“Hai "chiến lược gia" trên cất cánh từ căn cứ không quân Elssworth tại bang Nam Dakota trên lãnh thổ lục địa Mỹ. Trên một đoạn bay nhất định trên tuyến đường bay tuần tiễu, chúng đã được 6 máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ, cũng như một số máy bay tiêm kích F-15 của Không quân Nhật Bản bay hộ tống.

Các phương tiên truyền thông Mỹ phân tích rằng nội dung chủ yếu trong chiến lược hoạt động mới của Không quân chiến lược Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là sử dụng không chỉ một căn cứ không quân Mỹ trên đảo Guam như trước đây.

Mỹ tuyên bố rằng: bằng cách đó, "các đối thủ trong khu vực là Nga và Trung Quốc, sẽ không thể trực tiếp tấn công lực lượng máy bay ném bom của Mỹ ".

Trích tiếp thông báo: “chiến lược sử dụng các máy bay ném bom chiến lược mới sẽ làm cho chúng khi đậu trên các sân bay trở nên “không thể với tới” đối với cả Nga và Trung Quốc.

Thông báo trên cũng có ý nhấn mạnh là Không quân chiến lược Mỹ sẽ tăng cường số lần chuyến xuất kích bay tuần tiễu từ chính các sân bay trên lãnh thổ lục địa Mỹ- không cần phải sử dụng sân bay trung chuyển tại Guam.

Tuy nhiên, “vẫn có khả năng thực hiện các chuyến bay tuần tiễu cất cánh từ Guam”.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-trung-khong-the-tan-cong-may-bay-nem-bom-my-3401357/