Nga - Trung hợp tác phát triển trực thăng hạng nặng

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) Miao Wei cho biết, nước này và Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất chung mẫu trực thăng hạng nặng, sử dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự.

Mô hình trực thăng hạng nặng 40 tấn do Trung Quốc và Nga cùng phát triển được trưng bày tại Airshow China 2018

Mô hình trực thăng hạng nặng 40 tấn do Trung Quốc và Nga cùng phát triển được trưng bày tại Airshow China 2018

"Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt để dự án có thể chính thức được khởi động", Bộ trưởng Miao nói trong buổi họp báo cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bên lề triển lãm hàng không MAKS 2019.

Theo đó, phía Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất ít nhất 200 trực thăng, còn Nga đóng vai trò là đối tác kỹ thuật.

Truyền thông Nga cho rằng, mẫu trực thăng hạng nặng mới sẽ được nâng cấp từ Mi-26, dòng trực thăng lớn nhất và nặng nhất được sản xuất hàng loạt trên thế giới.

Dự kiến, trực thăng này có trọng lượng lên tới 40 tấn, sức nâng 15 tấn, bán kính hoạt động 630 km và tốc độ tối đa 300 km/h. Không chỉ vận chuyển hàng hóa dân sự, dòng trực thăng này cũng có thể chở binh sĩ, xe bọc thép, cùng nhiều trang thiết bị vũ khí...

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, ông Wu Ximing, nhà thiết kế chính của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đã nói với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng, trực thăng này có thể được bàn giao trong năm 2032.

Bình An

Chinamil

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-trung-hop-tac-phat-trien-truc-thang-hang-nang-547668.html