Nga - Trung gần gũi do căng thẳng phương Tây

Các nhà phân tích Trung Quốc khẳng định, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga của các nước phương Tây đã giúp cho mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh thêm gần gũi.

Giáo sư Cao Phi, người chuyên nghiên cứu về Nga tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, chia sẻ với tờ Global Times: "Trung Quốc và Nga đang phát triển mối quan hệ gần gũi hơn không chỉ vì sự hợp tác tốt đẹp trước đây mà còn bởi vì những thay đổi trong môi trường quốc tế. Các nước phương Tây đang đặt áp lực chính trị lên Nga, trong khi Mỹ đang kích động một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc”.

Hôm 4/4, Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% lên 106 sản phẩm nhập khẩu của Mỹ để đáp trả việc Washington trước đó áp mức thuế cao lên hàng hóa của Trung Quốc.

Ông Cao Phi nhấn mạnh rằng Trung Quốc không coi bất cứ nước nào là kẻ thù, đồng thời Bắc Kinh và Moscow cần hợp tác để giải quyết các diễn biến thế giới phức tạp hơn.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, người đang tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ bảy, cho biết chuyến thăm tới Nga của ông hôm 3/4 là lời cảnh báo với Mỹ về sự hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước Nga – Trung.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Ông Ngụy khẳng định mục đích ông lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm ngoại giao kể từ khi ông nhậm chức là để “thế giới thấy được sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ song phương Nga – Trung cũng như quyết tâm cao độ của quân đội 2 nước trong việc hợp tác mang tính chiến lược”.

Theo bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ có chuyến thăm Moscow vào tháng tới.

Chuyên gia về quan hệ Nga - Trung của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ông Tôn Tráng Chí cho hay cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ mở đường cho các cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin cũng đang có kế hoạch đến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 6 tới.

Lê Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nga-trung-them-gan-ket-nho-cang-thang-phuong-tay-a365182.html