Nga - Trung đồng lòng chỉ trích tập trận Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên

Nga và Trung Quốc chỉ trích các cuộc tập trận giám sát tên lửa của Mỹ - Nhật - Hàn chống Triều Tiên là kích động sự bất ổn.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận giám sát tên lửa. Ảnh: Sputnik

"Tiến hành tập trận quân sự ở khu vực xung quanh Triều Tiên sẽ chỉ khiến tình hình bất ổn" - Reuters dẫn lời Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ở Tokyo hôm 11.12.

Cuộc tập trận giám sát tên lửa 2 ngày của Mỹ-Nhật-Hàn, bắt đầu từ ngày hôm nay 11.12, diễn ra chỉ vài ngày sau các cuộc diễn tập trên quy mô lớn của liên minh Mỹ-Hàn mà Triều Tiên cáo buộc là hành động gây "bùng nổ chiến tranh".

Trung Quốc cũng nhiều lần kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khi được đề nghị bình luận về cuộc tập trận Mỹ-Nhật-Hàn nói rằng, tình hình rơi vào vòng luẩn quẩn và điều đó không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai.

"Điều mà tất cả các bên liên quan cần làm là thực thi đầy đủ, chính xác và toàn diện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định khu vực, và đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán. Không được có hành động khiêu khích lẫn nhau, chống đối lẫn nhau" - ông Lục Khảng nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 11.12 cho biết đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập chống tên lửa chung được lên kế hoạch từ trước với Nga ở Bắc Kinh, sự kiện có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước trong bối cảnh phải đối mặt với những mối đe dọa tên lửa.

Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng khẳng định, cả Trung Quốc và Nga đều phản đối việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn cầu, nhất là việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện chưa rõ các cuộc tập trận của Mỹ-Nhật-Hàn tuần này có liên quan đến THAAD hay không.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-trung-dong-long-chi-trich-tap-tran-my-nhat-han-chong-trieu-tien-580841.ldo