Nga - Trung điều tàu chiến tới tập trận quy mô lớn trên Thái Bình Dương

Lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc sẽ điều 11 tàu chiến cùng 2 tàu ngầm chiến lược tới tập trận chung trên biển Nhật Bản và biển Okhotsk.

Dàn tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

RT ngày 18-9 dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Vladimir Matveev cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 18-9 và kéo dài một tuần. Lực lượng của Nga và Trung Quốc sẽ diễn tập trên các vùng biển quốc tế hoặc lãnh hải của hai nước này tại biển Nhật Bản và biển Okhotsk.

"Cuộc tập trận hải quân Nga - Trung Joint Sea 2017 sẽ có sự hiện diện của 11 tàu mặt nước, 2 tàu ngầm và nhiều tàu hỗ trợ khác”, ông Vladimir Matveev cho biết.

Hạm đội Thái Bình Dương sẽ mang tới các tàu chiến hiện đại của mình gồm tàu chống ngầm Đô đốc Tributs, tàu hộ tống Sovershenny, tàu cứu hộ Igor Belousov, hai tàu ngầm diesel và một số tàu hỗ trợ. Trung Quốc triển khai tàu khu trục Shijiazhuang, tàu Daqing và tàu hỗ trợ Changdao.

Đây là giai đoạn 2 của cuộc tập trận Nga - Trung Joint Sea 2017. GIai đoạn một đã diễn ra hồi tháng 7 trên biển Baltic.

Joint Sea là cuộc tập trận thường xuyên được hải quân 2 nước này tổ chức từ năm 2012, với mục tiêu tăng cường an ninh tại các vùng biển trên thế giới, đẩy mạnh hợp tác giữa hải quân hai nước.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-trung-dieu-tau-chien-toi-tap-tran-quy-mo-lon-tren-thai-binh-duong-458500/