Nga - Trung đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 tại thành phố Vladivostok, ngày 11/9 đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok (Nga) ngày 11/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có quan hệ tin cậy trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên và trong tương lai Trung Quốc sẵn sàng trao đổi ý kiến và phối hợp chặt chẽ với Nga.

Tổng thống Nga cho biết trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng đều, hơn 30% mỗi năm. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 đã tăng 50%, và ông hy vọng năm 2018 sẽ tăng mạnh, đạt mốc 100 tỷ USD từ mức 87 tỷ USD của năm 2017. Lãnh đạo Nga cũng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Nga vào tháng Chín này.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cùng tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

EEF lần thứ 4 được tổ chức tại khuôn viên Đại học liên bang Viễn Đông trên đảo Ruski từ ngày 11 đến hết ngày 13/9. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu và sẽ có buổi thảo luận vào chiều ngày 11/9.

Tâm Hằng (P/v TTXVN tại Moskva)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nga-trung-dat-muc-tieu-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-dat-100-ty-usd/95937.html