Nga Trung chưa kịp hồ hởi, Nhà Trắng xác nhận lại vấn đề Triều Tiên

'Không có bất kỳ đàm phán nào với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng thay đổi cách cư xử', một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 13/12.

Nhà Trắng xác nhận lại vấn đề Triều Tiên

Nhà Trắng xác nhận lại với báo chí ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo đồng ý đàm phán với Bình Nhưỡng mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

Nhà Trắng xác nhận lại tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson về vấn đề Triều Tiên

Triều Tiên vừa phóng tên lửa gần đây, rõ ràng không phải là thời gian phù hợp để đàm phán, quan chức Nhà Trắng nói với Reuters.

“Với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây, rõ ràng giờ đây chưa phải lúc đàm phán. Chính phủ thống nhất rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên cũng phải chờ đến khi Triều Tiên về cơ bản cải thiện thái độ. Cũng như bản thân ngoại trưởng đã nói, điều này bao gồm cả việc không thử thêm hạt nhân và tên lửa nhưng không chỉ có thế”, quan chức Nhà Trắng nói với Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói vào ngày 12/12 rằng, Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên trong bất kỳ thời điểm nào.

Nhà Trắng cũng bác bỏ thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đồng ý với quan điểm đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện gì.

Một ngày sau các bình luận của ông Tillerson tại Diễn đàn quỹ Hội đồng Đại Tây Dương - Hàn Quốc 2017, một quan chức Nhà Trắng giấu tên đã cung cấp thông tin về chính sách ngoại giao nghiêm khắc của Mỹ đối với Triều Tiên.

“Chính quyền Mỹ khẳng định, bất kỳ các đàm phán với Triều Tiên phải chờ đợi cho đến khi chính quyền Bình Nhưỡng thay đổi thái độ. Khi Ngoại trưởng nói, chắc chắn phải bao gồm vấn đề này với mục tiêu không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa và hạt nhân nào”, quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Rex Tillerson không đưa ra yêu cầu này. Ông Tillerson cho biết, điều này hoàn toàn nhạy cảm nếu Bình Nhưỡng quyết định thử tên lửa trong quá trình tham gia đàm phán và “giai đoạn yên tĩnh” là cần thiết cho quá trình đàm phán.

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert vào ngày 13/12 đã nhắc lại đề xuất của ông Tillerson và cho rằng, sẽ cần thiết phải tạm dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân Triều Tiên trong một thời gian không xác định trước khi có cuộc đàm phán chính thức.

“Và chúng tôi chắc chắn chưa từng nhìn thấy điều này”, bà Heather Nauert nói với Nhà Trắng.

Các căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đối với các chương trình vũ khí Triều Tiên liên tục gia tăng trong năm nay và các tuyên bố qua lại đã khiến cho bán đảo Triều Tiên rơi vào “miệng hố chiến tranh”.

Mối quan hệ của ông Tillerson với Tổng thống Trump cũng căng thẳng về các vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác.

Trong bài phát biều tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, ông Tillerson cho biết, Tổng thống Trump liên tục khuyến khích các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, trước đó, ông Trump đã viết dòng tweet vào tháng 10, Ngoại trưởng Tillerson đang lãng phí thời gian để cố gắng đàm phán với Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga “hồ hởi” đề nghị của Ngoại trưởng Tillerson

Trước đó, Triều Tiên luôn khẳng định không hứng thú với các đàm phán với Mỹ cho đến khi phát triển tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân có thể nhắm vào lục địa Mỹ. Các chuyên gia khẳng định, Bình Nhưỡng chưa thể đạt tới khả năng này.

“Chúng tôi sẵn sàng tiến tới cuộc gặp đầu tiên mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Điều này không thực tế khi cho rằng chúng tôi chỉ tiến tới đàm phán nếu như Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân. Họ đã đầu tư quá nhiều vào tham vọng này. Tổng thống Trump là một người thực tế và hiểu về điều này”, ông Tillerson cho biết.

Theo các nhà quan sát, bình luận của ông Tillerson đang xa rời với các quan điểm trước đây của các quan chức cấp cao Mỹ khi cho rằng Triều Tiên luôn miễn nhiễm về các thỏa thuận giải trừ hạt nhân trước khi cuộc đàm phán trực tiếp bắt đầu.

Các tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson diễn ra sau 2 tuần Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Triều Tiên nhiều lần bày tỏ không thích thú với các đàm phán với Mỹ cho đến khi phát triển tên lửa có khả năng phóng vào lục địa Mỹ.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson, Trung Quốc luôn mong muốn hai bên nên giảm căng thẳng và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Nga cũng đồng thuận với phát biểu của Ngoại trưởng Tilelrson, hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời của Phó Bộ trưởng ngoại giao Sergei Ryabkov.

Một quan chức Mỹ nói trong điều kiện giấu tên cho hay, các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhằm khuyến khích Triều Tiên vui vẻ tham gia đàm phán và ông Tillerson cho muốn tạo thuận lợi gợi mở đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

(Theo Reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-trung-chua-kip-ho-hoi-nha-trang-xac-nhan-lai-van-de-trieu-tien-267435.html