Nga – Trung chớp cơ hội 'chiến địa' về năng lượng

Thị trường năng lượng là cơ hội lớn để Nga - Trung hợp tác.

Nga đang nhận thấy việc thúc đẩy một liên minh hợp tác năng lượng với Trung Quốc ngày càng quan trọng để đáp ứng lợi ích của cả hai bên và đảm bảo mạng lưới năng lượng, Đại sứ Nga tại Trung Quốc phát biểu ngày 12/12.

Nga - Trung đang hợp tác ở rất nhiều dự án năng lượng lớn. (Nguồn: Sputnik/AFP)

Là một bên tiêu dùng chính nhiều sản phẩm năng lượng, Trung Quốc có nhu cầu mua dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong khi Nga là nhà cung cấp chính các sản phẩm đó, do đó, việc hợp tác giữa hai nước sẽ giúp thiết lập quan hệ năng lượng an toàn, ông Andrey Denisov nói tại một hội nghị được tổ chức ở Bắc Kinh.

Hai nước đã chứng kiến sự tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương vào năm 2018 và "trái phiếu đặc biệt này có thể cho phép chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề" khi áp lực bên ngoài gia tăng, ông Denisov lưu ý.

Khối lượng thương mại song phương đã vượt 97 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 11, tăng 28% so với năm trước. Và con số này sẽ đạt và vượt mục tiêu 100 tỷ USD được đưa ra trước đó, đại sứ nói.

Kể từ ngày 1/1 năm nay, tuyến đường ống dẫn dầu thứ hai giữa Trung Quốc và Nga đã bắt đầu hoạt động, với tổng khối lượng 30 triệu tấn mỗi năm.

Trung Quốc và Nga đang phải đẩy mạnh mối quan hệ đối tác năng lượng bởi các yếu tố kinh tế, vì Nga là một người khổng lồ về tài nguyên và Trung Quốc thì thấy mức tiêu thụ năng lượng của mình tăng nhanh trong những năm gần đây. "Tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc là một chiến lược dài hạn của chính phủ Nga", Li Li, một chuyên gia của tổ chức tham vấn và nghiên cứu ICIS có trụ sở tại Thượng Hải nói với Thời báo Hoàn cầu.

"Sự hợp tác này là theo định hướng thị trường, vì các công ty năng lượng của Nga và Trung Quốc đã chứng kiến việc kinh doanh bùng nổ khi nguồn cung đáp ứng nguồn cầu", bà Li Li nói.

Các dự án quan trọng khác trong liên kết năng lượng của họ bao gồm dự án LNG Bắc Cực của Novatek. Giai đoạn thứ ba của dự án này đã được hoàn thiện với tổng công suất 16,5 triệu tấn.

Vào mùa hè 2018, lô hàng LNG đầu tiên được thực hiện từ cảng Sabetta của Nga đến cảng Rudong của Trung Quốc, theo các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, tuyến đường xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc ở phía đông sẽ được hoàn thành vào năm tới và việc giao khí đốt tự nhiên sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, đại sứ nói. "Đây sẽ là chương trình hợp tác năng lượng lớn nhất về quy mô và sẽ cung cấp 38 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm," ông Denisov nói.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-trung-chop-co-hoi-chien-dia-ve-nang-luong-20181213102514531.htm