Nga trưng bày dàn vũ khí khủng bên lề diễn đàn Army-2019

Triển lãm vũ khí trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 'Army-2019' đã trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự của Nga và 10 nước đối tác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm vũ khí. (Ảnh: Hồng Quân)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm vũ khí. (Ảnh: Hồng Quân)

Trong thời gian gần đây vũ khí Nga được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm khi mua sắm tăng cường năng lực phòng thủ đất nước. (Ảnh: Hồng Quân)

Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Bế Xuân Trường dẫn đầu tham dự Diễn đàn Army-2019. (Ảnh: Hồng Quân)

Các máy bay không người lái được giới thiệu tại triễn lãm. (Ảnh: Hồng Quân)

Xe chiến đấu không người lái Uran-2 là một trong những sản phẩm tiên tiến của quân đội Nga sắp đưa vào trang bị. (Ảnh: Hồng Quân)

Các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại của Nga luôn được các đối tác quan tâm. (Ảnh: Hồng Quân)

Xe phóng của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 cùng các ống phóng chứa tên lửa. (Ảnh: Hồng Quân)

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Hồng Quân)

Thiếu nữ Nga tạo dáng bên một thiết bị chiến đấu không người lái được thiết kế cho các đơn vị Đổ bộ đường không VDV của Nga. (Ảnh: Hồng Quân)

Trực thăng quân sự K-29 của quân đội Nga. (Ảnh: Hồng Quân)

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Sosna (Cây thông) là một trong những mẫu vũ khí mới được ưu tiên trang bị cho lực lượng Đổ bộ đường không tinh nhuệ của quân đội Nga. (Ảnh: Hồng Quân)

Nhiều thiết bị công binh tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Hồng Quân)

Xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Hồng Quân)

Các vũ khí tiên tiến của quân đội Nga, trong đó có xe tăng T-14 Armata luôn là tâm điểm quan tâm của các chuyên gia quân sự quốc tế. (Ảnh: Hồng Quân)

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Kurganets được phát triển dựa trên nền tảng Armatar. (Ảnh: Hồng Quân)

Triển lãm vũ khí “Army-2019” sẽ kéo dài đến 30/6 và dự kiến sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan. (Ảnh: Hồng Quân).

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-trung-bay-dan-vu-khi-khung-ben-le-dien-dan-army2019/578964.vnp