Nga-Trung bất ngờ dò được các cuộc gọi của Tổng thống Trump

Tờ New York Times cho biết, Trung Quốc và Nga có thể nghe được các cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump.

Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin từ các cựu quan chức và quan chức hiện tại cho biết, tình báo Trung Quốc đã dò nghe thấy các cuộc gọi bằng iphone của Tổng thống Trump. Trong khi đó, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cũng đã nói rằng, tình báo Nga cũng thường xuyên nghe được các cuộc trò chuyện điện thoại của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:Financial Express

Các cuộc gọi di động của Tổng thống Trump được cho là thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ. Các chuyên gia an ninh liên tục bày tỏ lo lắng về các vấn đề này trong quá khứ. CNN đã trích dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump hiện tại đang thực hiện nhiều hơn các cuộc gọi bằng di động.

Báo cáo New York Times nói rằng, các quan chức đang gia tăng mức cảnh báo về việc Tổng thống Trump từ chối việc chấm dứt các cuộc gọi không an toàn.

Các quan chức cũng nói trên tờ New York Times rằng, Trung Quốc đang tìm cách sử dụng các thông tin có được từ Tổng thống Trump để giúp nước này vượt qua các tranh chấp thương mại hiện tại với Mỹ. Bắc Kinh đã lưu ý các cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với Stephen Schwarzman, người đứng đầu tập đoàn The Blackstone Group và Steve Wynn - ông chủ của nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Ngược lại, Trung Quốc đã bắt đầu tính đến việc sử dụng doanh nhân nước này nhằm tạo ảnh hưởng với những người thân thiết với Tổng thống Trump với hi vọng các thông tin của Bắc Kinh có thể đến gần với ông chủ Nhà Trắng, báo cáo New York Times cho biết.

Theo scmp, năm 2019, kinh tế Trung Quốc sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với năm 2018, đặc biệt trong các hoạt động xuất khẩu. Dữ liệu chính thức gần đây cho thấy, ngành công nghiệp nước này đang là trung tâm gây ra suy thoái kinh tế của Trung Quốc.

Thêm vào đó, công nghiệp sản xuất ô tô của Trung Quốc cùng sụt giảm trong các tháng gần đây. Ngành sản xuất ô tô đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc bởi chuỗi cung ứng rộng lớn tại các ngành công nghiệp và hệ thống bán lẻ. Vì vậy, Bắc Kinh không thể ngồi yên để cho cuộc khủng hoảng tiếp tục ảnh hưởng.

Ông Steve Wynn đã từ chối bình luận về vấn đề này. Nữ phát ngôn viên của Tập đoàn Blackstone cũng nói rằng, ông Stephen Schwarzman hoàn toàn ủng hộ việc kết nối các vấn đề quan trọng giữa hai nước theo yêu cầu của hai nguyên thủ quốc gia./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-trung-bat-ngo-do-duoc-cac-cuoc-goi-cua-tong-thong-trump-20181025091812618.htm