Nga trục xuất thêm nhân viên ngoại giao của ít nhất 23 nước

Đây là bước đi tiếp theo của Moscow nhằm trả đũa các nước này sau khi họ đứng về phía Anh trong vụ cựu điệp viên hai mang bị đầu độc và trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga.

Theo Sputnik, Nga hiện đã trục xuất hơn 50 nhà ngoại giao của Ukraine, Canada, Ba Lan, Lithuania, Czech, Moldova, Itay, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, Na Uy, Romania, Croatia, Ireland và Estonia.

Moscow cũng đang nghiên cứu trục xuất các nhà ngoại giao của Bỉ, Hungary, Gruzia và Montenegro.

Làn sóng trục xuất diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg để trả đũa hành động tương tự trước đó của Washington: trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle.

Kể từ đầu tuần, hơn 20 quốc gia tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga để phản đối Moscow sau vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal bị đầu độc tại Anh. Nga phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Hai cha con Skripal nằm trong tâm điểm căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây. Ảnh: AFP.

Hai cha con Skripal nằm trong tâm điểm căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây. Ảnh: AFP.

"Thông điệp này từ Moscow chẳng có gì đáng ngạc nhiên", Ngoại trưởng Đức Heiko Mass nói, đề cập việc các nhà ngoại giao Đức bị Nga trục xuất. "Chúng tôi đã không đưa ra quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga một cách dễ dàng. Phản ứng của chúng tôi đối với trường hợp Skripal là một hành động chính trị cần thiết và thích hợp".

Tuy nhiên, ngay cả trong tình hình hiện nay, ông Mass cho biết Đức "vẫn cam kết đối thoại với Nga và sẽ hành động vì an ninh châu Âu cũng như cho tương lai quan hệ giữa hai nước".

Hãng thông tấn Tass cho hay Nga cũng đã yêu cầu Anh giảm số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Anh ở Moscow xuống tương đương với số nhà ngoại giao Nga hiện còn ở lại London.

Hôm 14/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, mô tả họ là những "sĩ quan tình báo chìm". Đáp lại, Nga đã yêu cầu 23 nhà ngoại giao Anh rời khỏi Moscow và đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại St. Petersburg.

90s: Tổng thống Putin trước nhiệm kỳ 6 năm đầy sóng gió Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo hôm 19/3. Ông Putin nay bước vào nhiệm kỳ thứ 4 trong bối cảnh Nga đứng trước nhiều thách thức do bị bao vây cô lập.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-truc-xuat-them-nhan-vien-ngoai-giao-cua-it-nhat-23-nuoc-post830693.html