Nga trục xuất hai sỹ quan quân đội và một nhà ngoại giao Séc

Nga trục xuất 2 sỹ quan của Cơ quan Tùy viên quốc phòng và một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Séc tại Moskva để trả đũa việc Praha trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga.

Đại sứ quán Séc tại Nga. (Nguồn: wikimedia.org)

Thông tấn xã Séc (CTK) dẫn nguồn tin từ báo Lidove Noviny (LN) cho biết, ngày 5/4 Nga trục xuất 2 sỹ quan của Cơ quan Tùy viên quốc phòng và một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Séc tại Moskva để trả đũa việc Prague trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga.

Trước đó, ngày 1/4, ba nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Séc.

Sau đó, ngày 4/4, Đại sứ Nga tại Cộng hòa Séc Alexander Zmeyevsky cho biết Moskva không đổ lỗi cho Prague liên quan đến cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc, mà chỉ cho rằng Séc có thể là quốc gia đã phát triển các chất độc thần kinh.

Các động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh một loạt nước đồng minh phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Moskva liên quan đến vụ cựu tình báo người Nga Skripal bị đầu độc tại Anh hôm 4/3 vừa qua.

Nga cũng đã và đang tiến hành các biện pháp đáp trả đối với Mỹ và nhiều nước Liên minh châu Âu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-truc-xuat-hai-sy-quan-quan-doi-va-mot-nha-ngoai-giao-sec/495720.vnp