Nga trục xuất 79 công dân Trung Quốc vi phạm lệnh kiểm dịch Covid-19

Nhà chức trách Nga đã tạm giữ và trục xuất phần lớn trong số 79 công dân Trung Quốc vi phạm lệnh kiểm dịch Covid-19.

AP hôm 20-3 dẫn lời luật sư người Nga Sergei Malik cho biết Moscow đã bắt giam và trừng phạt 79 công dân Trung Quốc rời khỏi nơi cư trú trong thời gian cách ly 2 tuần kể từ đầu năm nay. Phần lớn trong số họ bị trục xuất khỏi Nga, trong khi 27 người đang chờ trục xuất hoặc kháng cáo. Khoảng một nửa công dân Trung Quốc bị bắt giam là sinh viên đại học.

Nhiều người sau khi bị tạm giữ phàn nàn rằng họ không được nhà chức trách Nga giải thích kỹ lưỡng về lệnh kiểm dịch cũng như không biết tiếng Nga nên không hiểu quy định.

Nằm trong chiến dịch phòng chống Covid-19 của Moscow, những ai đến từ Trung Quốc phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc 2 tuần. Chính quyền thủ đô cũng triển khai cảnh sát theo dõi công dân Trung Quốc bằng cách đột kích vào các khách sạn, ký túc xá, chung cư và doanh nghiệp.

Tính đến trưa 21-3 (giờ GMT), Nga ghi nhận tổng cộng 253 ca nhiễm – gồm 54 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do Covid-19. Ảnh: The Moscow Times

Tính đến trưa 21-3 (giờ GMT), Nga ghi nhận tổng cộng 253 ca nhiễm – gồm 54 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do Covid-19. Ảnh: The Moscow Times

Thông tin trên trang web của Tòa thị chính Moscow viết rằng bất cứ người nào không tuân thủ việc tự cách ly sẽ bị truy tố hình sự nếu hành động của họ dẫn đến sự lây lan virus SARS-CoV-2 và tử vong hàng loạt.

Tuy nhiên, Giám đốc Tổ chức về quyền của người di cư và tị nạn Civic Initiative, Svetlana Gannushkina, cho biết những gì được quy định là quá mơ hồ. Trong khi đó, luật sư Malik tiết lộ việc không tuân thủ quy định vệ sinh và dịch tễ học ở Nga thường cấu thành mức phạt dưới 10 USD và chắc chắn không bị trục xuất.

Mặc dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19-3 cảnh báo công dân nước ngoài vi phạm lệnh kiểm dịch ở Nga có thể bị trục xuất theo quy định hiện hành.

Tính đến trưa 21-3 (giờ GMT), Nga ghi nhận tổng cộng 253 ca nhiễm – gồm 54 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do Covid-19. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin không cần làm xét nghiệm vì ông không có triệu chứng mắc bệnh.

Người dân Nga đã trình bản kiến nghị kêu gọi chính phủ hành động khẩn cấp chống lại Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm tiếp tục tăng, bao gồm hoãn bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp dự kiến vào ngày 22-4.

Người dân Nga đã trình bản kiến nghị kêu gọi chính phủ hành động khẩn cấp chống lại Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm tiếp tục tăng. Ảnh: The Moscow Times

Phạm Nghĩa (Theo AP, The Moscow Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-truc-xuat-79-cong-dan-trung-quoc-vi-pham-lenh-kiem-dich-20200321183848392.htm