Nga trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh

Bộ Ngoại Giao Nga ngày 17-3 đã ra thông báo yêu cầu trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh nhằm đáp trả quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Anh.

Một sĩ quan cảnh sát Nga đứng bên ngoài Đại sứ quán Anh tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

CNN dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các nhà ngoại giao Anh có 1 tuần để rời đi. Đại sứ Anh tại Moscow Laurie Bristow đã bị triệu tập hai lần vào ngày 13 và 17-3 để trao đổi.

Ngoài ra, Nga cũng cho biết đã đình chỉ mọi hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga, cơ quan chịu trách nhiệm trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia và thu hồi quyết định cho Anh mở Tổng Lãnh sự quán tại thành phố St. Petersburg.

Mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị nghi đầu độc tại thành phố Salisbury (Anh) ngày 4-3. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Trước đó ngày 15-3, Thủ tướng Anh Theresa May đã ra thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh – những người mà nhà lãnh đạo Anh mô tả là “các sĩ quan tình báo ẩn danh” và cáo buộc Nga có lỗi trong vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc. Phía Nga bác bỏ cáo buộc và khẳng định không liên quan đến vụ việc, Nga cũng lên án quyết định của bà May và tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Phương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/895924/nga-truc-xuat-23-nha-ngoai-giao-anh