Nga trở thành nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc

Nga vượt Saudi Arabia về cung cấp dầu cho Trung Quốc trong tháng 4.

Cơ sở tiếp nhận dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc - ảnh Saudi 24 News.

Cơ sở tiếp nhận dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc - ảnh Saudi 24 News.

Theo hãng tin Reuters, số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay, lượng dầu từ Nga nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 17,7% về chỉ số hàng năm, trong khi dầu từ Saudi Arabia giảm 18%.

"Nga đã vượt Saudi Arabia với tư cách là nhà cung cấp dầu thô chính cho Trung Quốc vào tháng 4, nhập khẩu tăng gần 18% so với cùng tháng năm ngoái", - báo cáo của Reuters cho hay.

Theo dữ liệu, trong tháng 4 dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm 7,5% về lượng hàng năm, xuống đến 9,84 triệu thùng mỗi ngày.

Tổng nguồn cung từ Saudi Arabia trong tháng 4 giảm 18% so với năm trước, xuống còn 5,16 triệu tấn, tương đương 1,26 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên trong báo cáo của tháng 4, Nga đã cung cấp 7,2 triệu tấn (1,75 triệu thùng mỗi ngày), cao hơn 17,7% so với một năm trước.

Theo Reuters,tính chung trong bốn tháng đầu năm nhập khẩu tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc tận dụng lúc giá dầu tuột dốc.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-tro-thanh-nuoc-cung-cap-dau-tho-lon-nhat-cho-trung-quoc-d466609.html