Nga trình làng tên lửa bị Mỹ tố vi phạm hiệp ước hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga vừa mời giới tùy viên quân sự và phóng viên nước ngoài tận mắt chứng kiến hệ thống Iskander-M trang bị tên lửa hành trình 9M729 bị Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tên lửa hành trình 9M729 của Nga - Ảnh: Chụp từ clip

“Một cấu hình đặc biệt về bệ phóng tự hành đã được phát triển cho tên lửa 9M729. Bệ phóng này có sức chứa 4 tên lửa 9M729 trong khi bệ phóng trước đó chỉ mang 2 tên lửa 9M728”, Chỉ huy Lực lượng pháo binh và tên lửa Nga Mikhail Matveyevsky phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23.1 (giờ Nga). Đó là lý do bệ phóng di động được nâng cấp cho tên lửa 9M729 lớn hơn so với bệ phòng dành cho 9M728, theo ông Matveyevsky.

Ông Matveyevsky nói tên lửa 9M729 dài hơn 530 mm so 9M728. Dù phần lớn các bộ phận của 9M728 và 9M729 đều giống nhau, điểm khác biệt giữa 9M729 và 9M728 là tên lửa mới có đầu đạn với sức công phá lớn hơn và một hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao hơn.

Ông Matveevsky khẳng định tên lửa 9M729 có tầm bắn tối đa gần 480 km. Theo lời ông, tầm bắn này thấp hơn 9M728 đến 10 km do đầu đạn và hệ thống kiểm soát nặng hơn. Từ đó, ông nhấn mạnh việc giới thiệu 9M729 cho thấy Nga “gia tăng sự minh bạch và tuân thủ Hiệp ước INF”.

Một nguồn tin tiết lộ với TASS rằng Mỹ đã không gửi đại diện đến dự cuộc giới thiệu về 9M729. Phía Mỹ lâu nay khẳng định tầm bắn của 9M729 vượt giới hạn 500 km của INF và yêu cầu Nga hủy bỏ tên lửa này.

Hồi tháng 11.2018, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút khỏi INF trong vòng 60 ngày nếu Moscow không hủy bỏ những tên lửa vi phạm hiệp ước. Không đạt được thỏa thuận, quá trình Mỹ rút khỏi INF sẽ bắt đầu từ ngày 2.2, theo Reuters.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-trinh-lang-ten-lua-bi-my-to-vi-pham-hiep-uoc-hat-nhan-1046550.html