Nga triệu tập đại sứ Triều Tiên sau vụ tấn công trên biển

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 17-9 cho hay lực lượng biên phòng nước này đã bắt giữ hai tàu Triều Tiên xâm phạm trái phép lãnh hải Nga ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) sau khi một trong hai tàu này tấn công tàu tuần tra Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời FSB: "Thủy thủ đoàn của tàu Triều Tiên chở trên 45 người đã thực hiện vụ tấn công vũ trang nhằm vào đội tuần tra trên tàu tuần tra biên giới Nga, khiến 3 quân nhân bị thương". Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết vũ khí nào đã được sử dụng trong cuộc đụng độ.

FSB sau đó nói rằng cả hai tàu với tổng số thủy thủ là 56 người, đã bị bắt giữ và đang được kéo về Nga.

Lực lượng tuần tra Nga lên tàu Triều Tiên xâm phạm trái phép. Ảnh: TASS

Lực lượng tuần tra Nga lên tàu Triều Tiên xâm phạm trái phép. Ảnh: TASS

Cũng theo hãng thông tấn TASS, ngoài hai tàu trên, phía Nga còn bắt giữ 11 xuồng máy của Triều Tiên vì xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế Nga.

Vụ đụng độ xảy ra sau một loạt sự cố liên quan đến ngư dân Triều Tiên trước đó. Hồi tuần trước, lính biên phòng Nga đã bắt 16 thuyền và hơn 250 thủy thủ bị cáo buộc câu trộm mực.

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày tuyên bố sẽ triệu tập đại diện ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên tại Moscow sau vụ bắt tàu. Quan hệ của Nga với Triều Tiên thường được cho là thân mật và cuộc tấn công ở khu vực biên giới là một sự cố hiếm gặp.

Xuân Mai (Theo hãng tin Reuters, TASS)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-trieu-tap-dai-su-trieu-tien-sau-vu-tan-cong-tren-bien-20190917231551198.htm