Nga triệu Đại sứ Mỹ tới phản đối lệnh trừng phạt

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan tới phản đối gay gắt các lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa áp đặt bổ sung chống Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/4 tuyên bố Mỹ sẽ “không thể tránh khỏi” các lệnh trừng phạt trả đũa tương xứng từ Nga, sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa áp đặt bổ sung một loạt biện pháp cấm vận chống Nga mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cũng cho hay Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan đã được mời đến để phản đối các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. "Tôi chưa nói điều này bao giờ, nhưng tôi có thể nói bây giờ: Đó không phải là một cuộc gặp dễ chịu đối với ông ta (Đại sứ John Sullivan-PV)", bà Zakharova nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kí lệnh trừng phạt nhằm vào 30 thực thể của Nga, gồm 6 công ty bị cáo buộc có dính líu đến nghi án tấn công mạng hồi năm ngoái. Ngoài ra, Mỹ đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga.

Lệnh trừng phạt còn bao gồm trục xuất hơn 10 nhà ngoại giao Nga, những người bị Mỹ cho rằng có liên quan đến cáo buộc Nga treo thưởng cho các tay súng Afghanistan giết lính Mỹ.

Ngay sau khi các lệnh trừng phạt được ban bố, ông Biden nói lẽ ra ông có thể áp các lệnh trừng phạt mạnh hơn nữa nhưng vẫn chọn các biện pháp có chừng mực vì "không muốn kích hoạt một chu kỳ căng thẳng và xung đột với Nga".

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ mọi cáo buộc do Mỹ đưa ra và hối thúc Washington công bố những bằng chứng xác thực. Một số chuyên gia lo ngại việc Mỹ phát đi những tín hiệu lẫn lộn có thể làm giảm triển vọng sớm có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Biden.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-trieu-dai-su-my-637614/