Nga triển khai thêm 'xe tăng bay' tới Syria

Quân đội Nga vừa điều thêm cường kích Sukhoi 25 tới phi đội Nga ở căn cứ không quân Hmeimim ở Syria, truyền thông đưa tin hôm qua 3/5 cho hay.

Hãng thông tấn Al-Masdar dẫn các nguồn tin địa phương ở vùng Tartus cho hay tiêm kích Su-25SM3 vừa hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimim ở phía Tây Nam tỉnh Latakia.

Những tiêm kích mới này có khả năng sẽ được sử dụng trong quá trình quân đội Moscow phối hợp cùng lực lượng Chính phủ Syria thực hiện các chiến dịch trong mọi điều kiện thời tiết.

Cường kích "xe tăng bay" Su-25SM3 của Nga.

Việc không quân Nga triển khai chiến đấu cơ Sukhoi 25 tới căn cứ ở Syria lần này diễn ra sau khi một chiếc máy bay tương tự bị các tay súng khủng bố Al-Nusra Front (hay còn được gọi với cái tên Fatah al-Sham – một nhánh của Al-Qaeda ở Syria) bắn hạ tại tỉnh Idlib hồi tháng Hai vừa qua. Các tay súng đã sử dụng tên lửa phòng không để bắn hạ chiếc máy bay này của Nga.

Một số thông tin liên quan cho biết hôm 1/5 rằng hải quân Nga đã vận chuyển một đợt lớn khí tài quân sự cho quân đội Syria, làm gia tăng đáng kể số lượng vũ khí mà quân Damascus sở hữu trong quá trình chiến đấu với các lực lượng đối lập.

Theo đó, nhà quan sát Yoruk Isik ở khu vực eo biển Bosphorous (Thổ Nhĩ Kỳ) cho hay cờ Nga được treo cao trên con tàu RORO Sparta III khi đi ngang qua khu vực này, trong hải trình mà đích đến là cảng hải quân Tartus của Syria.

Đây không phải lần đầu tiên Moscow chuyển vũ khí cho lực lượng đồng minh. Hải quân Nga từng vận chuyển vũ khí từ thành phố cảng Novorossiysk của nước này tới cảng Tartus của Syria nhiều lần trong năm nay.

Về dòng máy bay vừa được điều tới Syria, Su-25SM3, đây là phiên bản nâng cấp trên nền tảng của Su-25, vốn được biết đến với biệt danh “xe tăng bay”. Nó có năng lực chiến đấu tăng gần gấp ba so với phiên bản gốc. Đáng chú ý, Nga đã thành công trong việc chế tạo tổ hợp Vitebsk giúp Su-25SM3 đủ khả năng chống lại các tên lửa có đầu nhiệt áp tự dẫn đường kiểu Stinger hoặc Igla.

Cường kích Su-25SM3 có khả năng không chỉ bắn phá các mục tiêu trên mặt đất, mà còn thực hiện được những trận không chiến. Với sự hỗ trợ của định vị vệ tinh GLONASS, Su-25SM3 có thể nhận biết điểm mục tiêu cuối của chuyến bay với độ chính xác đến 10 mét và thực hiện tấn công mục tiêu ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế.

Su-25SM3 được trang bị dải tốc độ phạm vi rộng, có thể chuyển đổi vận tốc từ cực đại xuống 100km/giờ mà không bị rơi vào tình trạng “rơi xoắn ốc”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nga-trien-khai-them-xe-tang-bay-toi-syria-a368900.html