Nga triển khai tên lửa phòng không S-300V4, quần đảo Nam Kuril dậy sóng

Hồi đầu tháng 12/2020, Nga đã đã làm khu vực quần đảo Nam Kuril 'dậy sóng' khi triển khai một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của mình là S-300V4, tới một hòn đảo ở phía bắc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

 Quần đảo Kuril thuộc tỉnh Sakhalin của Nga, có khoảng 56 đảo và nhiều đảo đá nhỏ khác. Sau khi phát xít Nhật bại trận vào năm 1945, Liên Xô tiếp quản toàn bộ quần đảo Kuril từ phía Nhật, và nay thuộc lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên đến hiện tại, Nhật vẫn khẳng định chủ quyền của mình ở bốn đảo cực nam của quần đảo này. Ảnh: Quần đảo Kuril – Nguồn: Wikipedia

Quần đảo Kuril thuộc tỉnh Sakhalin của Nga, có khoảng 56 đảo và nhiều đảo đá nhỏ khác. Sau khi phát xít Nhật bại trận vào năm 1945, Liên Xô tiếp quản toàn bộ quần đảo Kuril từ phía Nhật, và nay thuộc lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên đến hiện tại, Nhật vẫn khẳng định chủ quyền của mình ở bốn đảo cực nam của quần đảo này. Ảnh: Quần đảo Kuril – Nguồn: Wikipedia

Từ vài năm nay, Moscow đã thực hiện sứ mệnh tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Bắc Á. Để chống lại Mỹ, Nga đã nâng cấp số vũ khí ở Viễn Đông, biên chế các tàu mới cho Hạm đội Thái Bình Dương và mở rộng đáng kể hợp tác quân sự với Trung Quốc. Ảnh: Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương – Nguồn: Topwar

Trên thực tế, hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 đã được đưa vào biên chế cho lực lượng phòng không Nga từ đầu năm 2014. Phiên bản nâng cấp này dùng kỹ thuật số hoàn toàn. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

S-300V4 có tầm tiêu diệt mục tiêu siêu xa đến 400 km, đồng thời có thể phóng và đảm bảo tiêu diệt 24 mục tiêu trên không, kể cả mục tiêu là máy bay tàng hình; hoặc có thể đánh chặn đến 16 tên lửa đạn đạo, với tốc độ bay 4.500 m/s. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Văn phòng báo chí Quân khu miền Đông của Nga thông báo rằng, sau khi hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 đi vào trực chiến đấu ở quần đảo Nam Kuril, phạm vi phòng không của Nga trên hướng biển Sakhalin-Okhotsk có thể được mở rộng thêm 200 km và khu vực phòng thủ tăng gần 2 lần. Ảnh: Hệ thống tên lửa S-300V4 – Nguồn: Topwar

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã tiếp quản những hòn đảo này và gọi chúng là Quần đảo Nam Kuril. Kể từ đó, các tranh chấp lãnh thổ xung quanh các hòn đảo này, đã ngăn cản hai bên ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức và khiến quan hệ của họ trở nên căng thẳng trong nhiều năm. Ảnh: Quần đảo Kuril – Nguồn: Wikipedia

Nhật Bản rất nhạy cảm với các hoạt động quân sự của Nga trên chuỗi đảo chiến lược quan trọng kéo dài từ Hokkaido, Nhật Bản đến Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Việc Nga triển khai tên lửa S-300V4 tại đây, Tokyo nhanh chóng đưa ra phản đối chính thức và tuyên bố động thái này là "không thể chấp nhận được”. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Trước khi được triển khai ở Nam Kurril, hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 của Nga đã hoàn thành cuộc thử nghiệm toàn diện. Việc bắn thử nghiệm khẳng định, S-300V4 không chỉ có thể tiêu diệt mục tiêu hiện tại, mà còn cả vũ khí được trang bị trong tương lai của các quốc gia khác, như tên lửa siêu vượt thanh. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Tổng thống Mỹ Trump thường xuyên bày tỏ thành công trong việc chế tạo tên lửa siêu thanh. Các chuyên gia cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-300V được trang bị tên lửa mới nhất của Nga, sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy trước các loại vũ khí mà nước ngoài được phát triển trong vòng 10 đến 15 năm tới. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Sau khi hệ thống phòng không S-300V ra đời, Liên Xô/Nga đã liên tục cải tiến, nhiều mẫu cải tiến khác nhau liên tiếp xuất hiện, có thể nói S-300V4 là một vũ khí hoàn toàn mới, chứ không đơn thuần chỉ là một vũ khí nâng cấp. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Hiện tại, trình độ sử dụng trang bị phòng không của Quân đội Nga gần giống như Liên Xô trước đây, sự xuất hiện của S-300V4 sẽ lấp đầy khoảng trống mà S-300 để lại sau khi hết niên hạn sử dụng. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

So với hệ thống phòng không S-400, S-300V4 có tầm bắn ngắn hơn, nhưng trong mắt giới quân sự Nga, chúng đều là những hệ thống phòng không được xếp vào thế hệ thứ tư. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Việc triển khai hệ thống tên lửa S-300V4, diễn ra sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 9 rằng quân đội Nga ở Viễn Đông sẽ nhận được hơn 500 đơn vị "thiết bị mới và hiện đại hóa" trước cuối năm nay. Và việc triển khai S-300V4 là cụ thể hóa tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: Ca bin điều khiển của thống tên lửa phòng không S-300V4 – Nguồn: Topwar

Cận cảnh tổ hợp phòng không 9K81 S-300V Antey-300 được Nga công bố trong quá khứ.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-trien-khai-ten-lua-phong-khong-s-300v4-quan-dao-nam-kuril-day-song-1481841.html