Nga triển khai tàu ngầm tên lửa có sức mạnh vô song

Phiên bản nâng cấp đầu tiên của tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Borei thuộc Đề án 955A - tàu Prince Vladimir sẽ được hạ thủy vào tháng 11 sắp tới. Đó là thông tin vừa được Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Korolev đưa ra trong cuộc phóng vấn với tờ Krasnaya Zvezda.

“Trong tương lai gần, xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk sẽ hạ thủy tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân mới mang tên Prince Vladimir. Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 11 tới”, ông cho hay.

Tàu ngầm Prince Vladimir được khởi đóng từ năm 2012 và sẽ trở thành tàu ngầm lớp Borei thứ 4 và là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm nâng cấp Borei-A.

Trước đó, đã có 3 tàu ngầm thuộc lớp này được bàn giao cho Hải quân Nga. Năm 2014, hai tàu ngầm Prince Oleg và tàu ngầm Generalissimus Suvorov được khởi đóng. Năm 2015,Nga bắt đầu khởi đóng tàu ngầm Emperor Alexander III, năm 2016 là tàu ngầm Knyaz Pozharsky.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga - ông Viktor Bursuk cho biết, tàu Prince Vladimir dự kiến sẽ được bàn giao cho hạm đội vào năm 2018.

Tàu ngầm lớp Borei nằm trong một dự án nâng cấp lực lượng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga với trị giá 755 triệu USD.

Tàu ngầm lớp Borei có chiều dài 170m, rộng 13,5m, lượng choán nước tối đa đạt đến 24.000 tấn. Tàu có khả năng lặn ở độ sâu tối đa 480m và di chuyển với tốc độ 29 dặm/giờ. Tàu có thể hoạt động độc lập trong 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn 107 người mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Về trang bị vũ khí, tàu ngầm lớp Borei được trang bị hệ thống MGK-600 dò ngư lôi, mìn, đo độ dày của băng, phát hiện những vùng nước không có băng…Ngoài ra tàu còn được trang bị loại tên lửa đạn đạo mạnh nhất và hiện đại nhất của Nga, đó chính là Bulava.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm - Bulava được coi là quyền lực của nước Nga.

Tên lửa Bulava được thiết kế dành riêng cho tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và nó được xem là tên lửa hạt nhân tối tân nhất, hùng mạnh nhất của Nga. Tên lửa Bulava được khởi chế từ năm 1998. Nga muốn phát triển tên lửa Bulava thành thứ vũ khí trụ cột trong kho hạt nhân của nước này. Dự án phát triển tên lửa Bulava (SS-NX-30) là một trong những dự án vũ khí đắt nhất của Nga. Một tên lửa Bulava có sức công phá khủng khiếp gấp 100 lần vụ nổ phá hủy thành phố Hiroshima năm 1945, bởi vậy Bulava có thể phá hủy cả một quốc gia.

Tên lửa đạn đạo 3 tầng này có khả năng mang tới 10 đầu đạn độc lập và có tầm bắn lên đến 8000 km.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018, thay thế các tàu ngầm đã già cỗi thuộc lớp Typhoon, Delta-3 và Delta-4. Các chuyên gia Nga từng ca ngợi tàu ngầm lớp Borei là loại tàu ngầm tấn công uy lực nhất thế giới với biệt danh là "quái vật biển".

Nga hiện đang nỗ lực đẩy mạnh việc phát triển các tàu ngầm và tên lửa với mục tiêu đưa hai loại vũ khí này trở thành trụ cột trong lực lượng Hải quân Nga. Theo kế hoạch dự kiến, Hải quân Nga sẽ được đầu tư gần 1/4 trong tổng ngân sách quốc phòng 20 nghìn tỉ rúp (621,31 tỉ USD) từ nay đến cuối thập kỷ. Dự kiến, 8 chiếc tàu ngầm lớp Borei sẽ gia nhập biên chế Hải quân Nga trước năm 2020. Hiện có 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei bao gồm Alexander Nevsky và Yury Dolgoruky đã được chính thức đưa vào biên chế.

Nga cũng đang cấp tập đóng tiếp những chiếc tàu ngầm lớp Borei tiếp theo. Với những chiếc tàu ngầm tối tân loại này, Lực lượng Hải quân Nga sẽ như "hổ mọc thêm cánh", khiến phương Tây thêm phần lo ngại.

Tên lửa Bulava được thiết kế dành riêng cho tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và nó được xem là tên lửa hạt nhân tối tân nhất, hùng mạnh nhất của Nga. Tên lửa Bulava được khởi chế từ năm 1998. Nga muốn phát triển tên lửa Bulava thành thứ vũ khí trụ cột trong kho hạt nhân của nước này. Dự án phát triển tên lửa Bulava (SS-NX-30) là một trong những dự án vũ khí đắt nhất của Nga. Một tên lửa Bulava có sức công phá khủng khiếp gấp 100 lần vụ nổ phá hủy thành phố Hiroshima năm 1945.

Từ năm 2005 tới nay, Hải quân Nga đã thường xuyên tiến hành các vụ thử đối với loại tên lửa này, tuy nhiên không nhiều trong số các vụ thử cho kết quả thành công. Các vụ phóng thất bại chủ yếu là do gặp trục trặc ở hệ thống điều khiển, các động cơ ở tầng thứ 2 và thứ 3 cũng như tính năng tách đầu đạn.

Sau 6 lần phóng thử thành công từ năm 2010 đến 2011, lần phóng thử tên lửa Bulava gần đây nhất từ tàu ngầm hạt nhân Aleksander Nevsky hồi tháng 9 vừa qua lại tiếp tục gặp thất bại. Tên lửa này khi đó đã rơi xuống Bắc Băng Dương do hệ thống kiểm soát động cơ ở tàng thứ 2 của tên lửa gặp trục trặc. Tuy nhiên, vụ phóng thử ngày 8/9 từ tàu ngầm Vladimir Monomakh của tên lửa này đã cho kết quả thành công.

Hoạt động phóng thử tên lửa Bulava là một phần nằm trong quá trình thử nghiệm lớp tàu ngầm mới này. Nếu không vượt qua được các vụ thử tên lửa, tàu ngầm sẽ chưa được Hải quân Nga chấp nhận đưa vào biên chế.

Với sức mạnh ưu việt của mình, tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018, thay thế các tàu ngầm đã già cỗi thuộc lớp Typhoon, Delta-3 và Delta-4. Các chuyên gia Nga từng ca ngợi tàu ngầm lớp Borei là loại tàu ngầm tấn công uy lực nhất thế giới với biệt danh là "quái vậy biển".

Nga đang nỗ lực đẩy mạnh việc phát triển các tàu ngầm và tên lửa với mục tiêu đưa hai loại vũ khí này trở thành trụ cột trong lực lượng Hải quân Nga. Theo kế hoạch dự kiến, Hải quân Nga sẽ được đầu tư gần 1/4 trong tổng ngân sách quốc phòng 20 nghìn tỉ rúp (621,31 tỉ USD) từ nay đến cuối thập kỷ. Dự kiến, 8 chiếc tàu ngầm lớp Borei sẽ gia nhập biên chế Hải quân Nga trước năm 2020. Hiện có 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei bao gồm Alexander Nevsky và Yury Dolgoruky đã được chính thức đưa vào biên chế. Chiếc tàu ngầm thứ 3 thuộc lớp này - Vladimir Monomakh dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong năm nay - 2017.

Đan Khanh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201711/nga-trien-khai-tau-ngam-ten-lua-co-suc-manh-vo-song-584890/