Nga triển khai quy mô lớn tên lửa siêu thanh Avangard

Tổ hợp tên lửa siêu thanh Avangard của Nga được tuyên bố đã hoàn thành thử nghiệm và bắt đầu trực chiến toàn diện.

Trong cuộc họp báo mới đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Đại tướng Sergei Shoigu thông báo rằng vào cuối năm nay, Moskva sẽ bắt đầu triển khai ồ ạt các hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard mới nhất. Hiện tại, công tác chuẩn bị toàn bộ cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện, trong thời gian tới vũ khí này sẽ được Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp nhận.

“Vào cuối năm 2020, cơ sở hạ tầng cần thiết sẽ sẵn sàng ở khu vực Orenburg để đưa vào trực chiến hai tên lửa tiếp theo của tổ hợp Avangard trang bị đầu đạn dẫn đường siêu thanh, được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa". Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu công bố hôm thứ ba, ngày 13/10/2020 tại Trung tâm Quốc gia về Quản lý Quốc phòng của Nga.

Theo một số báo cáo, cho đến nay, ít nhất 4 hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard đã được triển khai ở Nga và sự xuất hiện của một số lượng lớn hơn nữa cho thấy loại vũ khí này thực sự này có hiệu quả cao, bất chấp những lời chỉ trích từ một số chuyên gia.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Avangard của Nga đã sẵn sàng trực chiến diện rộng. Ảnh: Avia-pro.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Avangard của Nga đã sẵn sàng trực chiến diện rộng. Ảnh: Avia-pro.

Cần làm rõ rằng các tổ hợp Avangard đầu tiên đã được triển khai ở Nga vào năm 2019, nó trải qua nhiều bài kiểm tra đánh giá về khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như đặc tính kỹ chiến thuật của đầu đạn.

Như vậy, Nga là quốc gia thứ hai trên thế giới chính thức đưa vào trang bị diện rộng tên lửa siêu thanh, trước đó Trung Quốc đã cho trực chiến vài lữ đoàn DF-17. Trong cuộc đua nói trên, Mỹ đang tỏ ra tụt hậu khi chưa thể trình làng mẫu vũ khí của mình.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-trien-khai-quy-mo-lon-ten-lua-sieu-thanh-avangard/20201014040835923