Nga triển khai quân ở biên giới: Ukraine đề cập chiến tranh, Nga ra tuyên bố

Ngày 7/4, Thư ký Hội đồng Anh ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đã nhận định về mục đích của việc Nga triển khai quân và khí tài quân sự áp sát biên giới với nước này.

Thư ký Hội đồng Anh ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đã nhận định về mục đích của việc Nga triển khai quân và khí tài quân sự áp sát biên giới với nước này. (Nguồn: 112 UA)

Thư ký Hội đồng Anh ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đã nhận định về mục đích của việc Nga triển khai quân và khí tài quân sự áp sát biên giới với nước này. (Nguồn: 112 UA)

Ông Danilov nhận định, Nga sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào tháng 9 và những kẻ gây khó chịu trong nước như nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny khiến Mocow cần hướng lái dư luận tập trung vào kẻ thù bên ngoài nhiều hơn.

Vì vậy, việc chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân và khí tài quân sự áp sát biên giới với Ukraine nhằm nỗ lực tập hợp người Nga chống lại kẻ thù bên ngoài và hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước.

Ông bình luận: “Đó là những yếu tố bên trong, mà theo chúng tôi, là then chốt … và đối với họ kẻ thù bên ngoài là yếu tố giải quyết các vấn đề nội bộ”.

Theo ông Danilov, Ukraine sẽ không tìm cách chiếm lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền Đông Donbass bằng vũ lực song sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Kiev và Moscow đã đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng bạo lực gần đây ở miền Đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine chiến đấu với lực lượng do Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kiev nói đã làm 14.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.

Quan chức Ukraine này cũng cho rằng, "vấn đề chiến tranh chỉ phụ thuộc vào ông Putin”.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin khẳng định, Nga sẽ tiếp tục duy trì các lực lượng quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine chừng nào Moscow coi đây là hành động phù hợp và không gây ra các mối đe dọa.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, nước này không có kế hoạch can thiệp vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, song họ có thể triển khai một số biện pháp nếu điều đó là cần thiết.

Ông Patrushev nêu rõ: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện tùy thuộc vào cách tình hình phát triển”.

(theo Reuters, 112 UA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-trien-khai-quan-o-bien-gioi-ukraine-de-cap-chien-tranh-nga-ra-tuyen-bo-141611.html