Nga triển khai quân bổ sung tại biên giới Armenia và Azerbaijan

Nga đã triển khai Lực lượng Biên phòng bổ sung, thuộc Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) tại biên giới Armenia và Azerbaijan. Các lực lượng tương ứng đã được gửi đến khu vực này.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Alexander Bortnikov, quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Armenia nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Lực lượng bổ sung gồm 188 quân nhân và các thiết bị cần thiết đã được chuyển giao cho nước cộng hòa từ ngày 18 đến ngày 20/11. Các nhà chức trách Azerbaijan đã được thông báo về quyết định này, tất cả các hành động đã được phối hợp.

Theo quyết định được đưa ra, để đảm bảo an ninh biên giới của Cộng hòa Armenia, Cục Biên phòng FSB tại Cộng hòa Armenia đã phân bổ thêm 188 quân nhân và một số thiết bị cần thiết khác. Cục Biên phòng sẽ triển khai lực lượng bổ sung tại biên giới Armenia - Azerbaijan và các chốt có tổ chức, ôngBortnikov cho biết.

Theo giám đốc FSB, việc sắp xếp các lực lượng hiện đang được tiến hành. Các lực lượng biên phòng Nga dự kiến sẽ di chuyển tới các khu vực chịu trách nhiệm vào Chủ nhật (22/11).

Được biết, các lực lượng bổ sung của lính biên phòng Nga sẽ được triển khai tại các chốt ở các khu định cư Tekh và Syrgyt.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-trien-khai-quan-bo-sung-tai-bien-gioi-armenia-va-azerbaijan-LlxVEloGg.html