Nga triển khai máy bay cùng loạt xe bọc thép áp sát biên giới Ukraine

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 8/12 cho thấy các hoạt động quân sự gia tăng của Nga ở bán đảo Crimea, điểm nóng sát biên giới Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 8/12cho thấy các hoạt động quân sự gia tăng của Nga ở bán đảo Crimea, điểm nóng sát biên giới Ukraine.

Máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin -76 của Nga lần đầu xuất hiện tại căn cứ Dzhankoi. Ảnh: Imagesat International

Máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin -76 của Nga lần đầu xuất hiện tại căn cứ Dzhankoi. Ảnh: Imagesat International

Trong loạt hình ảnh vệ tinh chụp hôm 8/12 được Imagesat International cung cấp độc quyền cho kênh truyền hình Fox News, 3 chiếc máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin -76 Nga đã xuất hiện tại căn cứ không quân Dzhankoi ở Crimea. Theo Fox News, những hình ảnh này chứng minh Nga đang tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại Crimea, khu vực mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Theo các nguồn tin ở Nga, 4 máy bay vận tải Il-76 đã cất cánh từ sân bay Anapa ở Novorossiysk, nằm trên bờ Biển Đen vào ngày 6/12 và hạ cánh ở sân bay Dzhankoi ở Crimea. Một trong 4 chiếc Il-76 đã trở lại sân bay Anapa vào ngày 8/12, trong khi 3 chiếc vẫn ở lại.

Máy bay vận tải Ilushin-76 thường được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển thùng hàng ngoại cỡ hoặc nặng không thể mang bằng đường bộ. Máy bay vận tải cũng được sử dụng để đưa một lượng lớn binh sĩ tới khu vực chỉ định.

3 máy bay vận tải quân sự hạng nặng cùng có mặt tại một sân bay là một dấu hiệu bất thường. Dzhankoi không phải là căn cứ hoạt động thường xuyên của loại phi cơ này.

Trước khi máy bay vận tải Ilushin-76 xuất hiện, các phương tiện truyền thông cũng ghi nhận hình ảnh hệ thống phòng không S-400 của Nga được triển khai tại Crimea. Hệ thống phòng không di động S-400 có tầm hoạt động xa tới 402 km và đạt độ cao hơn 30 km. Nó có khả năng tiêu diệt mối đe dọa hàng không, từ máy bay tới tên lửa đạn đạo.

Việc máy bay Il-76 được phát hiện tại sân bay nơi mà Nga đã triển khai khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-400 rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-400 cũng trong khu vực căn cứ Dzhankoi. Ảnh: Imagesat International

Dàn xe tăng, xe bọc thép cũng bất ngờ xuất hiện dày đặc trong căn cứ. Ảnh: Valuyki

Sáng 25/11, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã tạm giữ ba tàu hải quân của Ukraine tại Biển Đen, gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Đáp lại, Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật dọc theo biên giới với Nga trong 30 ngày và cấm đàn ông Nga tuổi đời từ 16-60 tuổi nhập cảnh vào Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 6/12 tiếp tục kêu gọi Nga thả các tàu và trả tự do cho 24 thủy thủ UKraine. Trong bài phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Klimkin cho biết kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Moscow không những không giảm bớt, mà ngược lại còn tăng cường các hoạt động tại biển Đen cũng như biển Azov.

Hôm 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak nói với các phóng viên rằng đất nước ông dự định điều động tàu hải quân đi qua eo biển Kerch, nếu không Nga sẽ chiếm toàn bộ Biển Azov.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-trien-khai-may-bay-cung-loat-xe-boc-thep-ap-sat-bien-gioi-ukraine-a254687.html