Nga triển khai 'mắt thần' giám sát chặt tàu NATO ở Biển Đen

Hệ thống giám sát 'Chiến lược' hoạt động theo cách hoàn toàn tự động và cho phép nhanh chóng xác định chủng loại tàu, sẽ ngay lập tức thông báo cho Quân đội Nga về sự xuất hiện của mối đe dọa dù là nhỏ nhất.

Tiết lộ chi phí ‘siêu đắt đỏ’ của tên lửa được trang bị trên tàu chiến Mỹ

Thủy quân lục chiến Mỹ thiết kế tàu chiến mới có khả năng đưa lính thủy đánh bộ từ biển vào thẳng bờ

Theo Avia-pro, quân đội Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống theo dõi tự động tối tân nhằm vào đối tượng là tàu chiến nước ngoài hoạt động trên vùng Biển Đen.

Một tàu chiến trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik

Một tàu chiến trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik

Trang Avia-pro cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu thử nghiệm quy mô lớn đối với hệ thống giám sát bề mặt mới nhất do nước này phát triển có tên gọi "Chiến lược", khu vực triển khai đầu tiên chính là ở Biển Đen, việc sử dụng hệ thống theo dõi nói trên là bước đi "mang tính cách mạng".

Dựa trên thông tin có được, hệ thống giám sát "Chiến lược" hoạt động theo cách hoàn toàn tự động và cho phép nhanh chóng xác định chủng loại tàu, sẽ ngay lập tức thông báo cho Quân đội Nga về sự xuất hiện của mối đe dọa dù là nhỏ nhất.

“Như nhà phát triển đã công bố, hệ thống Chiến lược giúp nhận dữ liệu từ những đài radar cảnh báo sớm, có khả năng phát hiện các mục tiêu trên bề mặt ở phạm vi lên tới vài trăm km".

Theo báo chí Nga, một trong những lý do giải thích cho sự phát triển của việc áp dụng hệ thống theo dõi tàu mặt nước mới nhất trên vùng biển Biển Đen chính là bởi những hành động khiêu khích của NATO, khi liên minh quân sự thường xuyên điều tàu chiến của mình tới đây.

Truyền thông Nga khẳng định Mỹ chỉ có 1% khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Nga

Mỹ quyết chi 45 tỉ USD đóng loạt chiến hạm, đề phòng Nga - Trung vượt mặt

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nga-trien-khai-mat-than-giam-sat-chat-tau-nato-o-bien-den-126470.html