Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nagorno-karabakh

Hơn 400 lính gìn giữ hòa bình, cùng các đơn vị kỹ thuật, máy bay của Nga đang được cử đến Nagorno-karbakh để làm nhiệm vụ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 400 lính gìn giữ hòa bình, cùng các đơn vị kỹ thuật, máy bay đang được cử đến Nagorno-karbakh để làm nhiệm vụ ở đây theo các thỏa thuận trong tuyên bố chung đạt được giữa Azerbaizan và Armenia và Nga, hôm 09/11.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy

Như Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 400 quân nhân đã đến Armenia bằng đường hàng không. Một số đã di chuyển đến tuyến liên lạc ở Nagorno-karabakh vào sáng 11/11, sau đó sẽ bố trí các trạm quan sát, còn ở Stepanakert là trạm chỉ huy. Hàng không vận tải quân sự Nga đã cử thêm 5 máy bay Il-76 cùng với quân đội Nga từ Ulyanovsk để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nagorno-Karabakh.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trên các máy bay có nhân sự của các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới (gìn giữ hòa bình) số 15 của Quân khu Trung tâm, phương tiện vật chất, ô tô và trang thiết bị đặc biệt.

Trước đó, cũng trong ngày 11/11, ba chiếc Il-76 khác đã bay cùng lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nagorno-karabakh. Tổng cộng, 1.960 quân nhân, 90 xe bọc thép, 380 đơn vị ô tô và thiết bị đặc biệt sẽ được triển khai để gìn giữ hòa bình trong khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh.

Người đứng đầu Cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Sergei Rudskoy, cho biết Armenia và Azerbaijan đã ngừng các hoạt động chiến đấu ở Nagorno-Karabakh. Quân đội Nga hoạt động trong khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh đã thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp với các bộ tham mưu của các lực lượng vũ trang Azerbaijan và Armenia để ngăn chặn sự cố và đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ông Rudskoy tuyên bố rằng, hầu hết tất cả các binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga được cử đến khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh đều có kinh nghiệm về Syria. Họ "đã trải qua khóa đào tạo đặc biệt về nghiên cứu và tuân thủ các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế trong các cuộc xung đột vũ trang." "Lực lượng gìn giữ hòa bình được trang bị vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt hiện đại nhất, bao gồm xe chở quân bọc thép BTR-82A, xe bọc thép "Tiger" và "Typhoon", cũng như được cung cấp tất cả các loại hỗ trợ cần thiết"./.

Anh Tú/VOV- Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-trien-khai-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-den-nagorno-karabakh-816873.vov