Nga triển khai hệ thống EW mạnh nhất, UAV rơi kỷ lục

Thổ Nhĩ Kỳ đã mất vài chục máy bay không người lái chỉ trong một ngày - chúng chỉ bị bắn hạ bởi một tổ hợp EW của Nga?

Theo các hãng thông tấn Nga, trên lãnh thổ Armenia và rất có thể là tại căn cứ không quân Gyumri, các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) Krasukha-4 của Nga đã được triển khai và đặt trong tình trạng báo động.

Những kết luận này dựa trên sự cố gián đoạn của thiết bị GPS, cũng như thực tế là chỉ trong một ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tới... vài chục máy bay không người lái do thám trong khu vực này.

“Các nguồn tin quân sự và phương tiện thông tin đại chúng của Nga đưa tin rằng hệ thống chế áp điện tử di động đa chức năng 1RL257 Krasukha-4 đã được điều động Armenia".

"Đây là những hệ thống tác chiến điện tử mới nhất và tiên tiến nhất, hay nói đúng hơn là tổ hợp EW thuộc biên chế Lực lượng vũ trang Nga. Moskva đã triển khai Krasukha-4 tại căn cứ Hmeimim ở Syria vào năm 2015".

"Kể từ đó, theo người Nga, họ đã bắn hạ máy bay không người lái thánh chiến một cách không tiếp xúc và vào năm 2018 đã giúp đẩy lùi một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ".

"Nếu điều này là đúng thì các tổ hợp Krasukha-4 đã được đặt tại căn cứ Gyumri ở Armenia. Họ cho rằng Krasukha ban đầu được thiết kế để bảo vệ các căn cứ quân sự và những cơ sở công nghiệp quan trọng khỏi sự trinh sát trên không và không gian của đối phương, nhưng sau đó Nga đã nhận ra vai trò của chúng trong việc chống lại UAV", trang Reporter cho biết.

Theo thống kê của Nga và Armenia, con số UAV do Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sản xuất bị rơi từ đầu cuộc chiến đã lên tới... gần 300 chiếc

Theo thống kê của Nga và Armenia, con số UAV do Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sản xuất bị rơi từ đầu cuộc chiến đã lên tới... gần 300 chiếc

Trước đó có thông tin cho rằng một số lượng không rõ hệ thống chế áp điện tử đủ mạnh đã được triển khai trên lãnh thổ Armenia, tuy nhiên không có dữ kiện nào để khẳng định rằng chúng ta đang nói về tổ hợp của Nga.

Tuy nhiên Nga có thể đảm bảo tốt việc bảo vệ Armenia với tư cách là một quốc gia thành viên CSTO, nhưng đồng thời không can thiệp vào cuộc xung đột trên lãnh thổ Karabakh, vì phía Nga không công nhận sự tồn tại của Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng (NKR).

Bên cạnh đó, thông tin tới vài chục chiếc UAV bị rơi trong một ngày vì Krasukha-4 cũng bị nghi ngờ vì chưa có bất cứ bằng chứng nào như tuyên bố, hơn nữa tổ hợp EW này tác dung chính là gây nhiễu radar khẩu độ tổng hợp để bảo vệ căn cứ quân sự.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-trien-khai-he-thong-ew-manh-nhat-uav-roi-ky-luc-3421470/