Nga triển khai 60 cuộc không kích dữ dội, khủng bố 'chết như ngả rạ'

IS liên tục tấn công, 'gấu Nga' đã nổi giận. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga liên tiếp triển khai các cuộc không kích.

Ngày 5/3, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã nối lại các hoạt động quân sự để đối phó với các nhóm khủng bố thuộc IS ở miền trung của Syria.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 60 cuộc không kích vào nơi ẩn náu của IS ở miền đông vùng nông thôn Hama và các khu vực khác của vùng tam giác Hama-Aleppo-Raqqa cũng như ở phía đông Homs.

“Các cuộc tấn công đã tiêu diệt 11 tên khủng bố thuộc nhóm IS và khiến nhiều tên khác bị thương”, nhóm giám sát cho biết trong một báo cáo.

Su-25 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. (Ảnh.Dmitriy Vinogradov/Sputnik)

Su-25 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. (Ảnh.Dmitriy Vinogradov/Sputnik)

Các cuộc không kích của Nga được cho là hành động đáp trả việc khủng bố cả gan thực hiện 2 cuộc tấn công vào lực lượng quân chính phủ Syria ở phía đông vùng nông thôn Hama.

Một ngày trước đó, những tên khủng bố IS đã không kích vào các cứ điểm của Quân đội Ả rập Syria ở gần thị trấn al-Salamiyah, phía đông Hama. Những kẻ khủng bố cũng phá hủy một chiến xe bán tải của quân đội bằng thiết bị nổ tự tạo.

Các nhóm khủng bố thuộc IS đã tiến hành các cuộc tấn công từ thành trì chính của chúng ở miền trung Syria, sa mạc Homs. Hàng trăm tên khủng bố và chỉ huy của IS được cho là đang trú ẩn ở đó.

Các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng chính phủ Syria và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở khu vực miền trung Syria đã gây ra những tổn thất nặng nề cho IS và các nhóm thuộc mạng lưới của chúng. Những cuộc tấn công dữ dội này cũng khiến khủng bố không thể lộng hành như trước đó. Tuy nhiên, để tình hình trở nên tốt hơn, các hoạt động quân sự của lực lượng chính phủ Syria và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cần phải triển khai nhiều hơn nữa.

Cũng trong ngày 5/3, máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã thực hiện một số cuộc không kích vào thị trấn Ma’arrat Misrin ở phía đông của Greater Idlib.

Các cuộc không kích này do Su-34 thực hiện và nhằm vào thành trì của Hay’at Tahrir al-Sham, nhóm có liên hệ với al-Qaeda. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, các cuộc không kích không gây thiệt hại về người.

Su-34 của Nga.

Khu vực giữa Ma’arrat Misrin, Kafriya, al-Fu’a và Binnish có rất nhiều các chiến binh thánh chiến người nước ngoài. Nhiều trụ sở và các doanh trại của al-Qaeda cũng được đặt ở đó.

Các cuộc không kích diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày ngừng bắn đầu tiên ở Greater Idlib. Thỏa thuận ngừng bắn này được ký kết trước đó giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thế nhưng, một năm sau thỏa thuận ngừng bắn, tình hình ở Greater Idlib chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, căng thẳng đang có dấu hiệu leo thang. Ổn định ở Greater Idlib có lẽ còn lâu mới đến. Ở khu vực này, các nhóm khủng bố vẫn thống trị.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tại hàng chục đồn bốt ở Greater Idlib. Thế nhưng, các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn vẫn diễn ra hằng ngày. Không chỉ vậy, cho đến nay, Ankara đã thất bại trong việc mở đường cao tốc Lattakia-Aleppo, M4.

Damascus và các đồng minh, trước hết là Nga, đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào khủng bố ở Greater Idlib nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện là bao.

Clip cận cảnh niềm tự hào của quân đội Nga, máy bay chiến đấu Su-25:

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-trien-khai-60-cuoc-khong-kich-du-doi-khung-bo-chet-nhu-nga-ra-a507764.html