Nga trì hoãn đóng tàu cứu hộ tàu ngầm Dự án 21300

Hạm đội Nga sẽ chưa có tàu cứu hộ tàu ngầm Dự án 21300, việc đóng hàng loạt các tàu loại này đã bị hoãn vô thời hạn.

Thông tin trên này được trang Mil.Press FLOT báo cáo, có tham khảo các nguồn trong Hải quân Nga và khu liên hợp công nghiệp - quân sự.

Theo tờ báo, việc chế tạo hàng loạt những tàu cứu hộ tàu ngầm thuộc Dự án 21300 mã Dolphin đã bị đẩy lùi trong mốc thời gian không xác định. Nguyên nhân chính là do thiếu tổ hợp lặn nước sâu GVK-300.

Đồ họa tàu cứu hộ tàu ngầm Dự án 21300 Igor Belousov. Ảnh: Topwar.

Đồ họa tàu cứu hộ tàu ngầm Dự án 21300 Igor Belousov. Ảnh: Topwar.

Là chiếc duy nhất thuộc loại này hiện có trong Hải quân Nga, tàu cứu hộ dẫn đầu của Dự án 21300 "Igor Belousov" có tổ hợp lặn nước sâu GVK-450 do nước ngoài sản xuất. Theo các nguồn tin, tổ hợp này phức tạp và tốn kém, bên cạnh đó còn có các vấn đề về nguồn cung cấp linh kiện cho nó trong bối cảnh bị trừng phạt.

Cho đến nay, việc đặt đóng chiếc tàu cứu hộ tiếp theo của Dự án 21300 là không thể do chưa có nhà cung cấp GVK-300. Theo công bố, nếu nhà phát triển quyết tâm, công việc sẽ mất khoảng thời gian từ 2 đến 4 năm, việc đặt ky tàu có thể hoàn thành một năm trước khi thiết bị hoàn thành. Chưa biết số tiền đóng con tàu là bao nhiêu, nhưng chiếc dẫn đầu "Igor Belousov" đã được xây dựng trong 10 năm.

Trong trường hợp không có tổ hợp tìm kiếm nước sâu nội địa cho các tàu cứu hộ, người ta đề xuất phương án thay thế là liên hệ với nhà phát triển nước ngoài của hệ thống này hoặc tìm kiếm một số cách khác.

Trước đó, đã có thông tin về kế hoạch của Hải quân Nga đưa vào hoạt động 6 tàu cứu hộ thuộc Dự án 21300.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tri-hoan-dong-tau-cuu-ho-tau-ngam-du-an-21300/20200910041016258