Nga treo thưởng 'hậu hĩnh' cho binh lính hạ gục hoặc thu giữ xe tăng phương Tây

Binh lính Nga có thể nhận được tối đa 43.000 USD nếu thu giữ thành công các loại xe tăng mà phương Tây gửi tới Ukraine.

Theo RT, trong ngày 30/1 (giờ địa phương), ông Alexander Osipov - Thống đốc vùng Zabaikalsky (một tỉnh miền Đông của Nga) thông báo, quyết định thưởng tiền mặt cho các binh lính địa phương thu giữ hoặc hạ gục xe tăng của phương Tây tại Ukraine đã được phê duyệt.

Ông Osipov cho biết, người lính nào chiếm được một xe tăng Leopard 2 "ở tình trạng tốt" sẽ được thưởng 3 triệu Rúp (43.000 USD), hạ gục xe tăng này nhận được 1 triệu Rúp (14.000 USD). Những người tham gia hỗ trợ thu giữ hoặc tấn công xe tăng của Đức sẽ nhận lần lượt 7.150 và 2.240 USD.

Xe tăng Leopard 2 của Đức. Ảnh: Bundeswehr

Xe tăng Leopard 2 của Đức. Ảnh: Bundeswehr

Với xe tăng Abrams của Mỹ, mức tiền thưởng cho việc chiếm giữ là 1,5 triệu Rúp (21.450 USD), 500.000 Rúp (7.150 USD) nếu loại khỏi vòng chiến đấu. Các binh sĩ hỗ trợ quá trình này cũng nhận được khoản tiền mặt nhỏ hơn.

"Những binh sĩ tham gia 'săn xe tăng' không nên bất chấp nguy hiểm, hãy ưu tiên tính mạng và sức khỏe của bản thân", Thống đốc Osipov nói.

Trước đó, công ty hóa chất Fores của Nga cũng đã ra thông báo treo thưởng tương tự. Theo đó, Fores sẽ tặng 5 triệu Rúp (70.000 USD) cho binh lính đầu tiên hạ gục một trong 2 loại xe tăng kể trên, các thành tích tương tự tiếp theo sẽ nhận được 500.000 Rúp.

Ngoài ra, một vài công ty quân sự của Nga cũng treo thưởng 1 triệu Rúp cho binh lính đầu tiên hạ gục xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley được Mỹ gửi tới Ukraine.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-treo-thuong-hau-hinh-cho-binh-linh-ha-guc-hoac-thu-giu-xe-tang-phuong-tay-2105112.html