Nga tranh giành ảnh hưởng tại châu Phi với phương Tây

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể giúp đỡ các quốc gia châu Phi mà không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào, chẳng giống như phương Tây.

Nga tìm kiếm ảnh hưởng to lớn hơn ở châu Phi - Ảnh: Reuters

Nga tìm kiếm ảnh hưởng to lớn hơn ở châu Phi - Ảnh: Reuters

Chính quyền Moscow chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần đầu tiên tại thành phố Sochi trong hai ngày 23 - 24.10 tới. Điện Kremlin dự kiến sẽ có 47 nhà lãnh đạo từ lục địa đen sang tham dự.

Trước thềm sự kiện trên, Tổng thống Putin lên tiếng chỉ trích: “Chúng ta thấy nhiều nước phương Tây dùng đến biện pháp gây áp lực hoặc dọa dẫm các chính quyền châu Phi, nhằm tái thiết lập ảnh hưởng và thế thống trị tại những nơi từng là thuộc địa của họ, qua đó đạt lợi nhuận tối đa cũng như khai thác tài nguyên”.

Ông Putin khẳng định Nga hoàn toàn ngược lại: “Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ không cần điều kiện chính trị hay điều kiện khác, đồng thời tuân thủ nguyên tắc vấn đề của châu Phi do châu Phi tự giải quyết”.

Tổng thống Putin còn nhấn mạnh quan hệ Nga - châu Phi đang ngày một phát triển. Chính quyền Moscow hiện có thỏa thuận hợp tác quân sự với hơn 30 quốc gia châu Phi mua vũ khí từ nước này.

Nhờ Liên Xô trước đây ủng hộ mạnh mẽ những phong trào độc lập những năm 1960 - 1970 tại châu Phi, nên Nga hiện nay có mối quan hệ tương đối tốt đẹp với không ít quốc gia ở lục địa đen. Tuy nhiên lợi thế của họ chưa được cụ thể hóa thành sức ảnh hưởng kinh tế lẫn chính trị, kim ngạch thương mại Nga - châu Phi vẫn rất khiêm tốn nếu so với thương mại Mỹ - châu Phi hay Trung Quốc - châu Phi.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-tranh-gianh-anh-huong-tai-chau-phi-voi-phuong-tay-123932.html