Nga trang bị cho thủy thủ dao cắt cáp như cắt giấy

Theo tuyên bố của Thuyền trưởng Igor Dygalo thuộc Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2020, các thủy thủ nước này được trang bị dao đi biển vạn năng mới (NMU).

Loại dao đi biển vạn năng mà các thủy thủ của Nga sẽ được trang bị là phiên bản sửa đổi của loại dao đi biển cũ, được sử dụng trong các hoạt động neo đậu, tháo dỡ hàng hóa và các công việc với hệ thống điện và cứu hộ khẩn cấp.

Việc cung cấp những con dao này được thực hiện theo hợp đồng của nhà nước Nga và được lên kế hoạch cho năm 2020. Ông Dygalo cho biết thêm rằng loại dao đi biển mới được doanh nghiệp KAMPO ở ngoại ô Moscow phát triển vào năm 2019.

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga.

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga.

Đặc điểm đáng chú ý của loại dao này là nó có một công cụ đặc biệt – bộ tháo dây cách điện trên lưỡi dao phụ, khiến loại dao này có khả năng cắt và tước dây cáp, dây điện khi làm việc với hệ thống điện.

Dao NMU còn có dùi nhọn tạo thuận lợi cho thủy thủ khi phải thao tác với dây chão và dây cáp tổng hợp. "Hiện tại, các thủ tục để tiếp nhận dao NMU cho Hải quân Nga đang được thực hiện", ông Dygalo cho hay.

Cùng với việc trang bị loại dao đặc biệt mới, trong năm 2020, Quân đội Nga cũng được trang bị loạt vũ khí thế hệ mới như tên lửa đạn đạo Sarmat, hệ thống phòng thủ S-500 và một số vũ khí tối tân khác.

"Bất chấp các lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây, chúng tôi sẽ tiếp tục chế tạo những hệ thống vũ khí tối tân, có khả năng đối phó mọi biện pháp tấn công, ngay cả từ những loại khí tài siêu vượt âm của đối phương", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết trong một tuyên bố.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat đang được sản xuất hàng loạt và sẽ bàn giao cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga từ cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.

Đây là mẫu ICBM mới nhất của Moskva, được Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu đầu năm 2018, bên cạnh những siêu vũ khí như phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard.

Theo Thứ trưởng Nga, quân đội nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận hệ thống phòng thủ S-500 trước khi kết thúc năm 2020, sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm hồi cuối năm ngoái.

Hệ thống S-500 được thiết kế để có thể thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo, tương đương vai trò của hai tổ hợp S-400 và A-135 trong biên chế quân đội Nga hiện nay.

Trong nhiệm vụ phòng không, S-500 có tầm bắn 400 km, đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40 km và tốc độ 25.200 km/h, cho phép bắn hạ mọi chiến đấu cơ siêu thanh trên thế giới.

Đối với nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, S-500 đạt tầm bắn khoảng 500-600 km, có thể theo dõi tới 20 mục tiêu cùng lúc và đánh chặn đồng thời 5-10 tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hoặc giữa hành trình.

Ngoài ra, S-500 còn được phát triển để bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, cũng như các mục tiêu trong không gian nhằm đối phó với vũ khí vũ trụ của Mỹ.

Nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga năm ngoái cho biết một số thành phần của hệ thống S-500 đã được "thử lửa" tại Syria, giúp xác định và khắc phục một số hạn chế trong hoạt động của hệ thống này.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-trang-bi-cho-thuy-thu-dao-cat-cap-nhu-cat-giay-3401110/