Nga trả tự do cho cựu binh hải quân Mỹ

Nga đã trả tự do cho một cựu chiến binh hải quân Mỹ bị giam giữ từ tháng 4 tại Kaliningrad (vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania). Đây là lần thứ hai sau hơn một tháng Nga trả tự do cho công dân Mỹ.

Theo Straitstimes, chính quyền Nga đã cho phép Taylor Dudley (35 tuổi, công dân Mỹ) đi qua biên giới vào Ba Lan.

Dudley được đón bởi một quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw và ông Bill Richardson, cựu nghị sĩ chuyên đàm phán trả tự do cho người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài.

Cựu binh Hải quân Mỹ Taylor Dudley.

Cựu binh Hải quân Mỹ Taylor Dudley.

Dudley đã bị giam giữ trong chín tháng sau khi bị bắt giữ ở Kaliningrad. Vào thời điểm đó, Dudley đang đi du lịch bụi ở châu Âu và tới Ba Lan để tham dự một lễ hội âm nhạc. Nhưng “ở một thời điểm, Dudley đã vượt qua biên giới vào Kaliningrad”. Hiện chưa rõ vì sao Dudley lại vào lãnh thổ Nga và bị giam giữ vì tội danh gì.

Việc Nga trả tự do cho thêm một công dân Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington, vốn đang căng thẳng.

Việc này cũng diễn ra chưa đầy năm tuần sau khi Nga trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner. Nhưng một quan chức Mỹ cho biết trong trường hợp này, chính quyền Tổng thống Joe Biden không trao cho Nga bất cứ thứ gì để đổi lấy việc Dudley được trả tự do.

Cựu nghị sĩ Richardson cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã làm việc “kín đáo” với gia đình Dudley trong khoảng 6 tháng để giúp cựu quân nhân này được trả tự do. “Điều quan trọng là bất chấp mối quan hệ hiện tại giữa hai nước, chính quyền Nga đã làm điều đúng đắn khi trả tự do cho Taylor Dudley.”

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tra-tu-do-cho-cuu-binh-hai-quan-my-post1503054.tpo