Nga trả miếng, trục xuất quan chức ngoại giao Italia

Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, một quan chức của Đại sứ quán Italia sẽ phải rời khỏi Nga trong 24 giờ tới.

Ảnh minh họa CCO.

Ảnh minh họa CCO.

Moscow ngày 26/4 tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện của một quan chức ngoại giao Italia tại Nga, đáp lại một động thái tương tự từ phía Rome.

“Ngày 26/4, Đại sứ Italia Pasquale Terracciano đã được Bộ Ngoại giao Nga trao một công hàm tuyên bố Trợ lý Tùy viên Quốc phòng và Tùy viên Hải quân nước này ‘không có tư cách ở lại Nga’, để trả đũa những hành động không thân thiện và phi lý của chính quyền Italia liên quan đến tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga ở Rome”, trích thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga.

Căng thẳng giữa hai nước nổi lên sau khi cơ quan thực thi pháp luật Italia bắt giữ hai quân nhân Nga với cáo buộc gián điệp vào ngày 30/3. Kết quả là Rome đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, cho rằng họ có liên quan đến các hoạt động gián điệp ở nước này.

Cũng trong ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Italia cho biết sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga, để bày tỏ tình đoàn kết với Cộng hòa Czech, nước đang vướng vào cuộc tranh cãi ngoại giao với Nga.

Căng thẳng giữa hai nước Nga và Cộng hòa Czech gia tăng sau khi Praha cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ nổ kho đạn ở miền Đông nước này năm 2014 và trục xuất 18 nhân viên Đại sứ quán Nga vì vụ việc này.

Đáp lại, Moscow cũng trục xuất 20 nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Czech, đồng thời tuyên bố những cáo buộc của Praha là phi lý.

Chính phủ Czech sau đó yêu cầu Nga phải rút 63 nhân viên Đại sứ quán để đưa số nhân viên xuống mức tương đương với số nhân viên Đại sứ quán nước này tại Moscow, hạn chót là cuối tháng 5. Chưa dừng lại ở đó, ngày 23/4, Nga tuyên bố sẽ hạn chế số nhân viên của Đại sứ quán Czech, nhằm đáp trả quyết định của Praha.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-tra-mieng-truc-xuat-quan-chuc-ngoai-giao-italia-638778/