Nga trả đũa Croatia

Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/5 tuyên bố sẽ trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Croatia ở Moscow để đáp trả động thái tương tự trước đó của Zagreb, Reuters đưa tin.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập đại sứ Croatia để bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ trước những nỗ lực vô căn cứ của chính quyền Croatia trong việc đổ lỗi cho Nga về xung đột ở Ukraine", theo AFP.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, "để đáp lại những bước đi không thân thiện mà Zagreb đã thực hiện trước đây", 5 nhân viên của Đại sứ quán Croatia ở Moscow đã được tuyên bố là "người không được chào đón (persona non grata)".

 Trong ảnh, một người đang đi ngang qua Đại sứ quán Croatia tại Moscow. Ảnh: Đại sứ quán Croatia tại Moscow.

Trong ảnh, một người đang đi ngang qua Đại sứ quán Croatia tại Moscow. Ảnh: Đại sứ quán Croatia tại Moscow.

Vào tháng 4, Croatia đã yêu cầu 24 nhân viên của Đại sứ quán Nga rời khỏi đất nước vì “chiến dịch quân sự” của Moscow ở Ukraine.

Vào tuần trước, Nga cũng trục xuất nhiều nhà ngoại giao của 3 quốc gia châu Âu để trả đũa họ. Cụ thể, trong ngày 18/5, Nga đã tuyên bố trục xuất tổng cộng 85 nhà ngoại giao Pháp, Tây Ban Nha và Italy để đáp trả động thái tương tự của các nước này trước đó.

Ba nước này nằm trong số các quốc gia châu Âu đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga kể từ khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Trong nhiều trường hợp, họ cáo buộc các nhà ngoại giao Nga làm gián điệp, song Moscow bác bỏ tuyên bố này.

Sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Phía Moscow cũng có động thái trả đũa tương ứng.

Video Nga phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu ở Ukraine Quân đội Nga ngày 25/5 công bố đoạn video về cảnh phóng tên lửa hành trình để tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine ở Zaporizhzhia.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tra-dua-croatia-post1321216.html