Nga toan tính gì khi giới thiệu khẩu AK đặc biệt bắn đạn 7,62 mm NATO?

Trong khuôn khổ Triển lãm quân sự Army 2018, Tập đoàn Kalashnikov của Nga sẽ lần đầu cho ra mắt mẫu súng trường tấn công thế hệ mới AK-308 sử dụng đạn .308 NATO.

 Súng trường tấn công thế hệ mới AK-308 được gọi tên theo cỡ đạn .308 tức là 7,62 x 51 mm chuẩn NATO, đây là điều đặc biệt vì từ trước tới nay cỡ đạn của Nga là 7,62 x 39 mm.

Súng trường tấn công thế hệ mới AK-308 được gọi tên theo cỡ đạn .308 tức là 7,62 x 51 mm chuẩn NATO, đây là điều đặc biệt vì từ trước tới nay cỡ đạn của Nga là 7,62 x 39 mm.

Súng trường tấn công thế hệ mới AK-308 được thiết kế dựa trên nguyên mẫu AK-103 với nhiều chi tiết kế thừa từ khẩu AK-12, nó có vẻ ngoài rất bắt mắt và hiện đại.

Dễ dàng nhận thấy sự thay đổi ở vị trí trích khí cũng như đầu ngắm của AK-308 so với AK-47 hay AK-103, loa che lửa của súng dài và kín hơn nhằm hạn chế đến mức tối đa chớp lửa đầu nòng.

Dọc theo thân súng là các đường ray picatinny hiện đại nhằm tạo thuận tiện cho việc gắn thêm phụ kiện như kính ngắm điểm đỏ, đèn pin chiến thuật hay tay cầm phụ.

Báng súng của khẩu AK-308 cũng mang phong cách thiết kế khác lạ, có thể vừa gập sang phải lại vừa điều chỉnh được độ dài thông qua cơ cấu rút nhằm phù hợp hơn với thể trạng của người lính.

Theo các thông tin ban đầu, khẩu AK-308 có trọng lượng không đạn 4,3 kg; chiều dài khi gấp báng là 690 mm, khi mở báng thì thông số này thay đổi từ 880 - 940 mm; chiều cao súng 242 mm; bề rộng 72 mm.

Súng trường tấn công AK-308 sử dụng hộp tiếp đạn làm bằng chất liệu polymer cao phân tử có độ bền cao, sức chứa tối đa 20 viên, như vậy là chỉ bằng 2/3 so với các phiên bản AK khác.

Sở dĩ có điều này là do đạn .308 NATO có kích thước khá lớn, dẫn tới việc nếu muốn mang băng đạn 30 viên thì sẽ phải gia tăng kích thước, gây cồng kềnh và cản trở thao tác vận động.

Mặc dù vẫn còn thước ngắm cơ khí và "đầu ruồi", nhưng mặc định AK-308 sẽ sử dụng kính ngắm điểm đỏ để gia tăng độ chính xác, phụ kiện đi kèm khác bao gồm lưỡi lê 5 tác dụng.

Việc nhà sản xuất Nga lựa chọn cỡ đạn 7,62 x 51 mm NATO thay vì 7,62 x 39 mm M43 truyền thống là điều gây ra không ít thắc mắc đối với những nhà quan sát.

Giải thích điều này có thể là do Nga muốn giới thiệu khẩu AK-308 tới các quân đội nước ngoài đang sử dụng loại đạn .308 NATO chứ không phải sử dụng nội địa.

Bên cạnh đó, khẩu AK-308 cũng có thể trang bị cho các đơn vị biệt kích, đặc nhiệm chuyên luồn sâu vào hàng ngũ đối phương, khi đó họ sẽ mang súng tương thích cỡ đạn tiêu chuẩn của NATO.

Ngoài ra còn một dự đoán cho rằng Nga muốn bán khẩu AK-308 tới các thị trường dân sự, nơi cho phép người dân sử dụng súng quân dụng với cỡ đạn .308 NATO.

Nhưng nếu muốn xuất khẩu AK-308 tới những khu vực trên, khẩu súng trường tấn công này sẽ bị lược bỏ bớt tính năng, không thể bắn liên thanh mà chỉ hoạt động ở chế độ bán tự động từng phát một.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-toan-tinh-gi-khi-gioi-thieu-khau-ak-dac-biet-ban-dan-762-mm-nato/779238.antd