Nga tố Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, Anh nói phe thân Moscow thiệt hại nặng

Theo truyền thông Nga, phía Ukraine đã sử dụng hai máy bay không người lái (UAV) trong vụ tấn công nhà máy lọc dầu.

“Vụ tấn công xảy ra ở nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky thuộc miền nam tỉnh Rostov, và gây thiệt hại cho một khu vực rộng khoảng 50m2. Dù vậy, đám cháy đã được dập tắt và không ai thiệt mạng hay bị thương trong vụ việc này”, hãng tin RT dẫn thông cáo được cơ quan phản ứng khẩn cấp Nga đưa ra hôm nay (22/6).

Lính cứu hỏa Nga có mặt ở nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky. Ảnh: RIA Novosti

“Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky đã trở thành mục tiêu cho những hoạt động phá hoại từ phía Ukraine. Một cuộc tấn công của hai UAV được thực hiện nhằm vào các cơ sở công nghệ”, thông cáo từ cơ quan quản lý nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky cho hay.

“Vụ việc bắt đầu lúc 8h40 sáng 22/6, khi chiếc UAV thứ nhất tấn công vào thiết bị công nghệ khiến khí gas thoát ra và phát nổ. Sau đó 40 phút, chiếc UAV thứ hai đã đâm trượt bồn chứa dầu. Dù vậy, những mảnh vỡ của nó cũng gây ra một số thiệt hại nhỏ”, thông cáo trên cho biết thêm.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc của giới chức Nga.

Video: Rostov Notepad/ Youtube

Anh nói phe thân Moscow thiệt hại nặng

"Giới chức Nga kể từ ngày 25/3 đã không công bố số liệu về binh sĩ tử trận khi tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Dù vậy theo số liệu thương vong được Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng công bố, lực lượng này tính đến ngày 16/6 đã mất 2.128 binh sĩ và 8.897 người bị thương", tờ The Guardian dẫn bản báo cáo tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm nay (22/6), nêu rõ.

“Số liệu thương vong của DPR tương đương khoảng 55% số binh lực ban đầu, và điều này chứng tỏ quân đội Nga và các lực lượng ly khai chịu tổn thất lớn. Có vẻ như các lực lượng vũ trang của DPR hứng chịu tỷ lệ thương vong cao là bởi họ chỉ được cấp những trang thiết bị và vũ khí lạc hậu. Đối với cả hai bên tham chiến, khả năng thành lập và triển khai các lực lượng dự bị đến tiền tuyến có vẻ ngày càng trở nên quan trọng đối với kết quả chiến sự”, bản báo cáo trên viết thêm.

Theo The Guardian, giới chức Nga chưa đưa ra bình luận về nội dung của bản báo cáo trên.

Nga tuyên bố Ukraine triển khai vũ khí ở các cơ sở y tế

“Ukraine tiếp tục triển khai binh sĩ và vũ khí ở các trung tâm y tế. Chẳng hạn, các đơn vị thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine đã được triển khai ở bệnh viện số 29 thuộc thành phố Odessa với nhiều khẩu pháo và bệ phóng rocket. Trong khi đó, các bệnh nhân bị buộc phải rời đi”, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga nói với hãng tin TASS hôm nay (22/6).

“Binh sĩ Ukraine đã thiết lập các hỏa điểm và vị trí bắn tỉa tại bệnh viện thành phố Avdeyevka, cũng như lắp đặt mìn ở những con đường dẫn tới nơi này mà không hề thông báo cho người dân sở tại”, ông Mizintsev nói thêm.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh những tuyên bố của ông Mizintsev.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-to-ukraine-tan-cong-nha-may-loc-dau-anh-noi-phe-than-moscow-thiet-hai-nang-2032545.html