Nga tố Mỹ khuấy động cuộc chiến giữa 2 dân tộc anh em Nga-Ukraina

Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng khuấy động một cuộc chiến toàn diện giữa hai nước anh em Nga và Ukraina.

Tàu hải quân Ukraina vi phạm lãnh hải bị Nga bắt giữ. Ảnh: Sputnik

"Thay vì giải thích với chính quyền Ukraina, buộc họ phải nghe tiếng nói của người dân, thì Mỹ lại cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraina" - TASS dẫn lời Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu tại Đại hội đồng.

"Những hành động như vậy cho thấy Washington đang cố gắng không chỉ đẩy hai dân tộc anh em chống lại nhau, mà còn kích động một cuộc chiến toàn diện giữa họ" - ông Polyansky lưu ý.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 17.12 đã thông qua nghị quyết do Ukraina đề xuất về "vấn đề quân sự hóa" Crimea, cũng như các vùng ở biển Azov và biển Đen. Tài liệu chống lại Nga được 66 quốc gia ủng hộ, 19 phiếu bầu chống lại, và đa số bỏ phiếu trắng - 72.

Đại hội đồng bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng đối với việc Nga dần dần quân sự hóa Crimea như là một thế lực xâm lược" và "lo ngại về các báo cáo về sự mất ổn định liên tục của Crimea do việc cung cấp các hệ thống vũ khí, tên lửa, đạn dược, quân nhân Liên bang Nga". Đại hội đồng cũng "kêu gọi Nga ngừng hoạt động như vậy".

Ngoài ra, tài liệu này thể hiện "mối lo ngại về việc tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự của các lực lượng vũ trang Nga ở Crimea mà có thể làm suy yếu an ninh khu vực, cũng như kéo theo những hậu quả tiêu cực về môi trường dài hạn".

Trong khi đó, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Ukraina, Kurt Volker, tuyên bố, Mỹ không loại trừ việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì sự cố ở eo biển Kerch.

"Chúng tôi đang nói chuyện với Đức, Pháp và các đối tác phương Tây khác để chắc chắn rằng chúng tôi phối hợp hành động rất tốt. Đây là một bước leo thang mới khởi phát từ Nga trong cuộc xung đột này ở Ukraina" - Sputnik dẫn lời ông Volker phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels.

"Trong vấn đề này, với tư cách đáp trả trước hành động của Nga, chúng tôi phải xem xét một loạt cách tiếp cận, trong đó gồm cả một phần gói trừng phạt" - ông nói thêm.

Trước đó, sáng 25.11, 3 tàu hải quân Ukraina bị Mátxcơva cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải Nga, phớt lờ các yêu cầu hợp pháp của các tàu biên phòng của FSB và Hạm đội Biển Đen. Để ngăn chặn các tàu Ukraina, phía Nga đã phải sử dụng vũ khí, bắt giữ 3 tàu hải quân và thủy thủ Ukraina. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-to-my-khuay-dong-cuoc-chien-giua-2-dan-toc-anh-em-nga-ukraina-647346.ldo