Nga tố Mỹ huấn luyện phe nổi dậy đánh chiếm thành phố ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nguy cơ nhóm vũ trang mang tên 'Sư tử phương Đông' được Mỹ huấn luyện sẽ đánh chiếm thành phố cổ Palmyra, Syria.

Lực lượng chính phủ Syria tái kiểm soát thành phố cổ Palmyra hồi năm 2017 - Ảnh: Reuters

“Mục tiêu của nhóm này là tiến hành hàng loạt cuộc tấn công khủng bố tại Palmyra (tỉnh Homs) để mở đường cho 300 tay súng xông vào đánh chiếm thành phố vào tuần tới”, hãng tin Sputnik dẫn lại báo cáo của Trung tâm Hòa giải vì Syria của Nga tuyên bố.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, 2 tay súng “Sư tử phương Đông” bị lực lượng chính phủ Syria bắt giữ thú nhận họ đã được người Mỹ huấn luyện tại địa điểm gần căn cứ quân sự Al-Tanf ở tỉnh Homs.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông tin trên sau một số vụ đụng độ giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ Syria tại phía đông nam Palmyra vào ngày 1.9. Kết quả là 2 tay súng phe nổi dậy thiệt mạng và 2 người khác bị bắt giữ.

Moscow đồng thời nhấn mạnh trong suốt quá trình hiện diện tại căn cứ Al-Tanf, lực lượng quân sự Mỹ không hề đưa ra thông báo nào về hoạt động chống khủng bố. Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa có phản ứng gì.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq nhưng bị cho là cũng ủng hộ phe nổi dậy nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

IS chiếm được Palmyra hồi 2015, nhưng một năm sau đó quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đã giành lại quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016 Palmyra một lần nữa rơi vào tay IS. Mãi đến tháng 3.2017, quân đội Syria và Nga mới giải phóng hoàn toàn thành phố này.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-to-my-huan-luyen-phe-noi-day-danh-chiem-thanh-pho-o-syria-999062.html